Sụp ổ gà trên quốc lộ 1, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tử vong

Chiều 13-11, trao đổi với PLO, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên), cho hay Cơ quan CSĐT Công an thị xã đang điều tra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.

Theo Công an thị xã Đông Hòa, lúc 20 giờ 50 ngày 12-11, ông Huỳnh Minh Phúc (44 tuổi), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa điều khiển mô tô đi một mình, lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng bắc- nam. Khi đến đoạn đường trên, ông Phúc bị sụp ổ gà, té ngã xuống đường. Nạn nhân tử vong lúc 23g cùng ngày khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Đoạn đường quốc lộ 1 qua thị xã Đông Hòa từng có người chết do sụp ổ trâu hồi tháng 12-2018. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp.

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, kết quả khám nghiệm hiện trường xác định ông Phúc bị sụp ổ gà khi đang điều khiển mô tô. “Đoạn đường xảy ra tai nạn nát hết! Không chỉ đoạn này mà quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa hư hỏng rất nặng, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Dù đường hỏng nặng vậy nhưng vẫn chưa được sửa chữa”-  Trưởng Công an thị xã Đông Hòa nói.

Từng có người chết vì sụp ổ trâu trên quốc lộ 1

 Như PLO đã thông tin, rạng sáng 10-12-2018, anh TNQT (sinh năm 1984, ngụ xã Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) điều khiển xe máy chạy từ nhà vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) để làm việc. Khi đang đi trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, anh Tánh bị sụp ổ trâu, chết tại chỗ.

 Đoạn đường xảy ra tai nạn cũng thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Đoạn đường này còn đang trong thời hạn bảo hành.

Ông Nguyễn Phương Đông xác nhận quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên nói chung, đoạn qua thị xã Đông Hòa còn đang bảo hành nói riêng bị hư hỏng rất nặng. Mới đây, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý sửa chữa các hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đến nay các đoạn đường còn đang bảo hành do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục. Trong khi đó, Phú Yên đang vào mùa mưa lũ nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

“Hôm nay, chúng tôi vừa đi kiểm tra thực tế quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa nhưng chưa thấy triển khai sửa chữa”.

Chiều 13-11, PV nhiều lần liên lạc lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long để tìm hiểu thêm sự việc nhưng chưa có kết quả.

Đoạn đường hơn 4.300 tỉ đồng liên tục bị hư hỏng

Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên có tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đưa vào sử dụng từ tháng 10-2015. Đoạn đường này dài hơn 66 km, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 20,5 m, các đoạn đi qua đô thị rộng 21,5-22,5 m, với bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.

Ngay từ tháng 11-2015, báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phản ánh tình trạng hư hỏng trên quốc lộ 1 mở rộng đoạn qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Khi đó, các đoạn quốc lộ 1 mở rộng này chỉ vừa thông xe, đưa vào sử dụng được một tháng. Thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM cũng có nhiều bài phản ánh tình trạng càng sửa càng hỏng nặng trên quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh trên.

Mới đây, ngày 29-10, Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Quốc lộ 1 qua Phú Yên chằng chịt ổ voi, hố nước”. Bài báo phản ánh tình trạng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên tiếp tục bị hư hỏng rất nặng, khiến nhiều người bị tai nạn khi điều khiển ô tô, xe máy lưu thông qua đây. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm