Suýt chết vì căn bệnh cứ 3,5 giây lại có người thiệt mạng

Theo Daily mail, bệnh nhân Luke Hanoman, sống tại Birkdale, Southport, Anh, đã phát các triệu chứng bệnh giống như cảm cúm sau hai tuần từ khi dùng răng cắn đứt một mảnh da cạnh móng tay.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã phải ở trong tình trạng theo dõi chặt chẽ bốn ngày liên tục và đã rất may mắn khi qua khỏi.

Bệnh nhân cho biết anh có thói quen cắn móng tay mỗi khi lo lắng, nhưng không ngờ thói quen lâu nay mang lại hậu quả như vậy. Sau khi cắn đứt một mảnh da khá to ở cạnh ngón tay, hai ngày sau anh bắt đầu phát sốt, đổ mồ hôi lạnh, run rẩy. Ngón tay bị cắn sưng lên, co giật.

Nhiễm trùng máu là căn bệnh giết chết 44.000 người ở Anh mỗi năm. Trên thế giới, cứ 3,5 giây lại có một người chết do nhiễm trùng máu.

Nhiễm trùng máu xảy ra khi cơ thể phản ứng với nhiễm trùng bằng cách tự tấn công vào chính nội tạng và các mô cơ thể của mình. Bệnh này có triệu chứng tương tự như cúm, viêm dạ dày ruột và nhiễm trùng ngực.

Triệu chứng nhiễm trùng máu thường gặp bao gồm: Nói năng lắp bắp, lẫn lộn, run rẩy cực độ hoặc đau cơ bắp, không đi tiểu suốt cả ngày, khó thở trầm trọng, da phát đốm hoặc đổi màu, cảm giác như sắp chết.

Triệu chứng ở trẻ em bao gồm: Thở gấp, co giật hoặc đấm đá, da phát đốm hoặc bầm xanh, tái nhợt, các vết phát ban đỏ không mờ đi khi ấn xuống, cảm thấy lạnh bất thường... Trẻ dưới năm tuổi có thể nôn ói liên tục, không ăn hay không đi tiểu suốt 12 tiếng.

Mọi người đều có thể bị nhiễm trùng máu, nhưng đặc biệt nguy hiểm ở người vừa trải qua phẫu thuật, có ống thông tiểu hoặc đã ở lại bệnh viện trong một thời gian dài. Ngoài ra, người có hệ miễn dịch yếu, bệnh nhân hóa trị liệu, phụ nữ có thai, người lớn tuổi, trẻ nhỏ cũng dễ mắc bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm