Tác giả 'cú đúp' cho U-19 Việt Nam từng thi rớt

Chiều 4-11, tại Đài Loan U-19 Việt Nam đã có trận ra quân tại vòng loại châu Á (bảng H) đánh bại U-19 Macau 2-0, tác giả của cú đúp bàn thắng ấy chính là Lê Minh Bình, một cầu thủ trong nhóm, “lọt sàn xuống nia” của lứa học viện khóa 3 HA Gia Lai - Arsenal JMG. Còn lúc 16 giờ hôm nay (6-11), U-19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà  U-19 Đài Loan, đội cũng có trận ra quân đánh bại U-19 Lào 2-0.

Đây là trận mấu chốt để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh chiếm ngôi đầu bảng. Liệu Lê Minh Bình có tiếp tục tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại chủ nhà Đài Loan hay không?

U-19 Đài Loan (xanh) rất cao, to.

Những lứa chính quy của Học viện HA Gia Lai luôn có lứa “lọt sàn xuống nia”, tức vào vòng chung kết tuyển chọn nhưng bị rớt. Ở lứa học viện khóa 1, nổi tiếng nhất là A Hoàng, sau này đã được gọi vào đội tuyển quốc gia và bây giờ vẫn có một suất chính của CLB này đá V-League.

Bây giờ Lê Minh Bình mang số phận tương tự như đàn anh A Hoàng. Minh Bình thuộc nhóm đào tạo bổ sung ở đợt tuyển chọn lứa học viện khóa 3 nhưng tài năng chưa hẳn thua các bạn chính quy vào học viện khóa 3.

Sau khi thắng Macau, U-19 Việt Nam đến chào người hâm mộ.

Lê Minh Bình vẫn tiếp tục phát triển khả năng chơi bóng của mình. Cầu thủ quê quán Bình Phước này năm nay 18 tuổi và đang là chân sút chủ đạo của U-19 HA Gia Lai, năm ngoái Minh Bình cũng từng được khoác áo U-19 Việt Nam đá giải U-19 quốc tế của báo Thanh Niên tại Nha Trang… Bình đã chơi ấn tượng và thể hiện là một tiền đạo có khả năng ghi bàn nhạy bén và chớp thời cơ.

Lê Minh Bình (13), tác giả cú đúp của U-19 VN.

Trận chung kết bảng H giữa Việt Nam và chủ nhà Đài Loan, đội nào thắng thì dường như ngôi dẫn đầu bảng nằm trong tay. U-19 Đài Loan có thể hình cao, to, rất khỏe, lại được khán giả nhà cổ vũ nên hứa hẹn một trận đấu đầy khó khăn cho U-19 Việt Nam. Tuy nhiên, với “số má” thì U-19 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn và cơ hội thắng lên đến 80%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm