Tái khởi động xây công viên trái cây 300 tỉ đồng ven sông Tiền

(PLO)- Sau khoảng 4 năm tạm dừng thi công, dự án công viên trái cây dọc sông Tiền với tổng vốn gần 300 tỉ đồng được tiếp tục triển khai và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, ông Nguyễn Hoàng Thảo, Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, cho biết, hiện UBND huyện này đang tiếp tục triển khai xây dựng công viên trái cây Cái Bè dọc sông Tiền. Công trình nhằm góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói riêng và du lịch tiểu vùng sông Mêkong nói chung.

Dự án công viên trái cây Cái Bè nằm ở khu vực ven sông Tiền với quy mô gần 10 héc-ta (trong đó có 6 héc-ta diện tích mặt nước đất bãi bồi ven sông Tiền, vị trí xa nhất cách bờ khoảng 150m) thuộc địa bàn thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè.

Hạng mục kè công viên trái cây ven sông Tiền đã được xây dựng

Hạng mục kè công viên trái cây ven sông Tiền đã được xây dựng

Dự án có các hạng mục chính gồm: bờ kè dọc sông Tiền, san lấp mặt bằng, nhà điều hành, vườn ươm cây giống, bãi đỗ xe, đường giao thông, biểu tượng trái cây Nam bộ, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật...

Dự án này do UBND huyện Cái Bè làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè làm đại diện chủ đầu tư. Dự án với tổng vốn ngân sách gần 300 tỉ đồng.

Ngoài ra, địa phương còn kêu gọi ᵭầų tư xã hội hóa nhiều hạng mục: nhà hàng món ăn khai hoang Nam bộ, nhà hàng món ăn dân tộc vùng ĐBSCL, khách sạn cao cấp, sân khấu ngoài trời, ki-ốt bán hàng lưu niệm, nhà quê miệt vườn Nam bộ, hồ bơi, quảng trường, khu triển lãm…

Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.

Dự án đang được san lấp mặt bằng

Dự án đang được san lấp mặt bằng

Trước đó vào đầu năm 2017, UBND huyện Cái Bè bắt đầu triển khai thi công dự án công viên trái cây lấn sông Tiền, nhưng đã buộc phải tạm ngưng do có nhiều ý kiến lo ngại của người dân cho rằng dự án có thể ảnh hưởng đến dòng chảy, gây xói lở bờ phía đối diện (thuộc xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Trước những lo ngại trên, tháng 11-2017, Bộ TN&MT đã yêu cầu tạm ngừng dự án để đánh giá lại tác động môi trường, dòng chảy theo quy định.

Sau đó nhiều nhà khoa học cùng đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng đã thành lập Hội đồng đánh giá tác động môi trường của dự án.

“Qua đánh giá tác động dự án không ảnh hưởng đáng kể đến dòng chảy đoạn qua cù lao Tân Phong, dòng chảy ổn định. Riêng bờ đối diện dự án thuộc cù lao Tân Phong từng xảy ra sạt lở trước đây hiện đã được tỉnh đầu tư xây kè kiên cố. Hơn nữa dự án nằm trên bãi bồi của nhánh phụ sông Tiền, ở giữa là cù lao Tân Phong, tuyến nhánh sông này không phải là luồng giao thông thủy chính”- Ông Thảo nói.

Dự án công viên trái cây ven sông Tiền đang được triển khai thi công

Dự án công viên trái cây ven sông Tiền đang được triển khai thi công

Dự án sau đó đã được Văn phòng Chính phủ giao lại cho UBND Tiền Giang. Dựa trên các kết quả đánh giá của cơ quan chức năng không ảnh hưởng đáng kể đến tác động môi trường, dòng chảy, sạt lở… nên tỉnh này đã quyết định tái khởi động lại dự án.

Tỉnh Tiền Giang là địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất ĐBSCL với hơn 80.000ha với nhiều loại cây ăn trái đặc sản. Dự án công viên trái cây Cái Bè, khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ gắn kết giữa chợ nổi Cái Bè – Làng cổ Đông Hòa Hiệp và các điểm du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, vườn cây ăn trái, làng nghề truyền thống… phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí của khác du lịch trong nước và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm