Tại Kiev, ông Blinken công bố gói viện trợ mới 1 tỉ USD, sẽ chuyển tài sản tài phiệt Nga cho Ukraine

(PLO)- Trong chuyến công du đến Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi chiến dịch phản công của Ukraine, công bố gói viện trợ mới trị giá 1 tỉ USD và sẽ chuyển giao tài sản Mỹ tịch thu từ tài phiệt Nga cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Kiev ngày 6-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington “không ảo tưởng” rằng con đường phía trước của Ukraine sẽ dễ dàng, nhưng ông chỉ ra những tiến bộ mà Kiev đã đạt được và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Ông Blinken đưa ra nhận xét khi đang có chuyến thăm đến Ukraine, gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

“Chúng tôi quyết tâm tiếp tục sát cánh cùng các bạn. Tổng thống Joe Biden yêu cầu tôi đến để tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ” - ông Blinken nói với các nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) chào đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 6-9. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) chào đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 6-9. Ảnh: AFP

Ngay khi ông Blinken đến Kiev, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 175 triệu USD. Ông Blinken sau đó công bố các hỗ trợ mới, nâng tổng giá trị viện trợ lần này lên 1 tỉ USD.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng lần đầu tiên công bố rằng Washington sẽ chuyển giao cho Ukraine tài sản tịch thu từ các nhà tài phiệt Nga.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky nói rằng ông rất biết ơn sự ủng hộ từ Tổng thống Biden, từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng như toàn bộ người dân Mỹ.

“Các bạn luôn ở bên Ukraine. Chúng tôi rất vui vì chúng tôi không đơn độc trong mùa đông này” - theo ông Zelensky.

Ông Blinken cho biết đánh giá của ông Zelensky về cuộc phản công đang diễn ra phù hợp với đánh giá của Mỹ rằng “tiến bộ rõ rệt trong những tuần gần đây”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) ngồi cùng Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại một cửa hàng McDonald's ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 6-9. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) ngồi cùng Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại một cửa hàng McDonald's ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 6-9. Ảnh: AFP

Ngày qua, ông Blinlen và ông Kuleba đã dừng chân tại một cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's ở Kiev. Tại đây, ông Kuleba cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã “giúp McDonald's trở lại” Ukraine.

Điện Kremlin ngày 6-9 nhận xét rằng chuyến thăm của ông Blinken cho thấy Mỹ muốn tiếp tục tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine “cho đến người Ukraine cuối cùng”.

“Chúng tôi đã nghe những tuyên bố lặp đi lặp lại rằng Mỹ có ý định tiếp tục giúp đỡ Kiev. Nói cách khác, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine và tiến hành cuộc chiến cho đến người Ukraine cuối cùng mà không tiếc tiền cho việc này. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga” - theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm