Tài liệu về 5 mục tiêu chuyển nhượng của MU năm 2004 bị rò rỉ

(PLO)- Tài liệu bị rò rỉ cho thấy 5 mục tiêu chuyển nhượng năm 2004 của Manchester United.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Daily Mail (Anh) thông tin hôm nay 25-11, một tài liệu bị rò rỉ cho thấy các mục tiêu chuyển nhượng năm 2004 của Manchester United, trong đó có một huyền thoại tại Premier League, người đã dẫn dắt đối thủ của “quỷ đỏ” đến vinh quang. Sir Alex Ferguson đã có thể đưa được ba cái tên đến đội chủ sân Old Trafford.

Tài liệu bị rò rỉ cho thấy mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United trong năm 2004 là Gerard Pique đã ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, nhưng “quỷ đỏ” đã bỏ lỡ trung vệ Vincent Kompany, người sau này gia nhập Man City và trở thành huyền thoại đội chủ sân Etihad.

Sir-alex-ferguson-manchester-united.jpg
Sir Alex Ferguson nhắm 5 mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2004, trong đó có đến 4 hậu vệ. ẢNH: GETTY

MU bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2004 sau khi bỏ lỡ chức vô địch Premier League vào tay Arsenal, dù “quỷ đỏ” dưới thời Sir Alex Ferguson đã vô địch FA Cup. MU mong muốn tăng cường sức mạnh cho đội hình của mình hơn nữa để giành lại chức vô địch Premier League.

Theo báo cáo của Sportbible, tài liệu bị rò rỉ cho thấy Sir Alex Ferguson đã xác định được 5 cầu thủ mà ông muốn đưa về Old Trafford, trong đó đáng ngạc nhiên là có đến 4 hậu vệ. HLV huyền thoại của MU đã thành công trong việc ký hợp đồng với ba người trong số họ, bao gồm hậu vệ Gabriel Heinze từ PSG, một Gerard Pique trẻ tuổi từ Barcelona và cuối cùng là tiền đạo Alan Smith từ Leeds United.

Tuy nhiên, MU không thể đảm bảo mua được hậu vệ Philippe Mexes từ Auxerre và Vincent Kompany từ Anderlecht. Tuyển thủ người Pháp Mexes tiếp tục ký hợp đồng với AS Roma vào năm 2004, trước khi đến AC Milan.

manchester-united-heinze.jpg
Gabriel Heinze ký hợp đồng với MU. ẢNH: GETTY
smith-manchester-united.jpg
Alan Smith cũng thành "quỷ đỏ". ẢNH: GETTY
kompany-man-city.jpg
Vincent Kompany không đến MU năm 2004 và sau này thành huyền thoại Man City. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, trung vệ người Bỉ Kompany ở lại Anderlecht cho đến năm 2006 và sau đó gia nhập Hamburg, trước khi ký hợp đồng với kình địch của MU là Man City, nơi anh trở thành huyền thoại và gặt hái được nhiều thành công. Kompany hiện đã chia tay sự nghiệp bóng đá và đang dẫn dắt Burnley đá Premier League.

Heinze đã có 83 lần ra sân cho MU trước khi đến Real Madrid vào năm 2007, trong khi Pique chỉ ra sân 23 lần ở MU, nhưng đã trở thành huyền thoại sau khi trung vệ người Tây Ban Nha trở lại thi đấu cho Barcelona. Smith ở lại MU cho đến năm 2007 nhưng dính chấn thương nặng trong trận gặp Liverpool năm 2006.

Wayne Rooney không có tên trong danh sách 5 mục tiêu ban đầu của MU, nhưng anh gia nhập đoàn quân của Sir Alex Ferguson từ Everton vào cuối tháng 8 năm 2004, một động thái được chứng minh là đầy cảm hứng, khi tiền đạo này trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU với 253 pha lập công.

chuyen-nhuong-manchester-united.jpg
Tài liệu bị rò rỉ phác thảo các mục tiêu chuyển nhượng của MU vào năm 2004. ẢNH: DAILY MAIL

Có lẽ một phần do bỏ lỡ Kompany và Mexes, Manchester United của chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã không thể giành được chức vô địch Premier League trong mùa giải 2004 - 2005 khi “quỷ đỏ” chỉ cán đích ở vị trí thứ ba. Sau hai mùa 2003 - 2004 và 2004 - 2005 không thể vô địch nước Anh, Manchester United đã vô địch Premier League mùa 2005 - 2006.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm