Tai nạn liên hoàn, sáu người thương vong

Khi chạy trên đường song hành xã Tân Xuân (Hóc Môn) đã va chạm với xe ben biển số 51C-214.19 do tài xế Nguyễn Văn Sang cầm lái. Cú tông mạnh khiến hai người trên xe máy văng ra xa gần chục mét, tử vong. Xe máy bị cuốn dưới gầm xe ben, hư hỏng nặng.

Trước đó, đêm 6-4, tài xế Phạm Ngọc Tuyên điều khiển xe ben biển số 57L-7924 đi trên quốc lộ 1A về đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đang chạy trên đường Lê Trọng Tấn thì xe ben bị mất lái, lao qua trái đâm mạnh vào xe máy biển số 55P3-9921 do anh Trần Công Thuận điều khiển chở theo vợ con. Theo đà, xe ben húc trực diện vào ô tô loại bốn chỗ biển số 51F-048.13 cùng hai xe máy đang dừng gần đó rồi lao lên vỉa hè mới chịu dừng lại.

Anh Thuận và hai người đi xe máy bị thương tích được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Sáng 7-4, xe tải biển số 78K-6116 của DNTN Vận tải-Thương mại Hoàng Phú (chưa rõ danh tính tài xế)  khi đến đoạn qua thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa, Phú Yên) bất ngờ lao sang phần đường bên trái, tông trực diện vào xe máy 78E1-044.52 do anh Võ Trung Tín (ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) điều khiển đang lưu hành chiều ngược lại, chở theo anh ruột là Võ Ngọc Tín. Tiếp đó, xe tải tông vào bà Nguyễn Thị Thanh Hiền đang đứng bên lề đường gọi điện thoại, cuốn bà Hiền vào gầm xe. Trước khi dừng lại, chiếc xe tải còn tông sập một phần của tiệm gia công cửa sắt. Vụ tai nạn làm anh Võ Ngọc Tín chết tại chỗ, anh Võ Trung Tín bị thương nặng. Lực lượng chức năng, người dân địa phương phải mất hơn một tiếng đồng hồ đưa bà Hiền ra khỏi gầm xe, đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe tải lật nghiêng ở phần đường bên trái, chiếc xe máy bị vỡ nát (ảnh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm