Tai nạn xe buýt nghiêm trọng: 25 người chết 46 người bị thương nặng

2 chiếc xe buýt đi ngược chiều nhau, trong đó 1 chiếc đi từ hướng công ty do chính phủ điều hành Zimbabwe United Passenger Company (ZUPCO) và chiếc kia đi từ hướng Unifreight Africa Limited (những chiếc xe buýt của hãng Pioneer) va chạm với nhau trên đường cao tốc Harare-Nyamanpanda cách thủ đô Harare khoảng 35km vào lúc 11h45 trưa (giờ địa phương) hôm chủ nhật, người phát ngôn cảnh sát bà Charity Charamba nói với Tân Hoa Xã qua điện thoại.

 Hiện trường vụ tai nạn -Ảnh bulawayo24

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, chiếc xe buýt Pioneer đã băng qua làn đường và đâm vào xe buýt ZUPCO bên lề đường phải. Bà Charamba cho biết có 24 người đã chết tại chỗ, 1 người đã chết trên đường đưa tới bệnh viện, còn những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu ở Harare.
Bà Charamba cho biết thêm “Đó là một tai nạn thương tâm mà chúng ta có thể tránh được”, vì vụ va quẹt xảy ra ngay giữa ban ngày và trời không mưa to, nên nguyên nhân của vụ tai nạn một phần có liên quan đến tài xế.
Nhưng bà cho biết phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận điều tra và vẫn chưa xác định được ngay liệu tài xế có nằm trong số những người thương vong.
Con đường Harare-Nymapanda dẫn đến Mozambique là một trong những con đường tấp nập nhất ở Zimbabwe. Mặc dù cảnh sát vẫn chưa thông báo có người nước ngoài nào thương vong trong vụ tai nạn nhưng những chiếc xe buýt công cộng lại được người dân địa phương ưa chuộng trong khi du khách nước ngoài lại xa lánh.
Đó là vụ tai nạn đẫm máu nhất ở Zimbabwe kể từ năm 2009. Những vụ tai nạn thảm khốc thường xảy ra ở Zimbabwe nguyên nhân do chất lượng đường sá kém, chạy quá tốc độ và các loại xe cộ “quá date” ngày càng tăng nhanh. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc với hậu quả như thế xảy ra gần đây nhất là vào năm 2009 khi một chiếc xe buýt bị nổ lốp xe và lao xuống sông, làm chết 30 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm