Bốc thăm VCK U-19 Việt Nam

Tại sao U-19 VN phải sợ bảng “tử thần”?

Đương kim hạng tư châu Á, đứng trên cả U-19 Hàn Quốc, Úc và nhiều quốc gia mạnh khác, U-19 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhưng cũng rơi vào một bảng nặng.

HLV Hoàng Anh Tuấn nuôi mục tiêu tiếp tục đưa U-19 này có suất dự World Cup U-20

Việt Nam rơi vào bảng C gồm Hàn Quốc, Úc và Jordan tại VCK U-19 châu Á. Bây giờ đây từ lứa U-19 đang là hạng tư châu Á và U-23 đang là đệ nhị anh hào châu Á thì Việt Nam không còn có “quyền” kêu ca bảng tử thần hay không tử thần nữa rồi. Đã là ông lớn số má rồi mà, ngại gì ai nữa, ít ra là thành tích hai đội trẻ U-19 và U-23 đã làm cho các đội trẻ Việt Nam lên “số má”.

HLV Sjafri của chủ nhà Indonesia trong vòng vây báo chí

Trưa nay tại Indonesia diễn ra lễ bốc thăm nhiều giải, bốc thăm giải Cúp các CLB vô địch Futsal châu Á (Cúp C1) rồi đến VCK U- 19 châu Á.

Nhìn trên bình diện chung bốn bảng thì các đại diện Đông Nam Á đều… nóng đầu, ngay cả chủ nhà Indonesia cùng bảng A với UAE, Qatar và Đài Loan cũng rất khó thở. Thái Lan thì ở bảng B cùng Nhật, Iraq và Triều Tiên, còn đại diện thứ ba của Đông Nam Á là Malaysia ở bảng D cùng với Trung Quốc, Tajikistan và Saudi Arabia.

Kết quả bốc thăm bốn bảng đấu

Duy chỉ có U-19 Việt Nam hiện nay đang là đệ tứ anh hào châu Á khi hai năm trước đoạt suất World Cup tại Bahrain khi đánh bại chính chủ nhà Bahrain ở tứ kết để vào bán kết. Lứa cầu thủ ấy chính là Quang Hải, Hồ Tấn Tài, thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, Minh Dĩ, Trọng Đại…

VCK U-19 châu Á diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 tại Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn đang ủ mộng lấy suất dự World Cup U-20 như lứa vừa rồi.

Ở vòng loại U-19 Việt Nam đã vô địch bảng đá tại Đài Loan. Vừa qua U-19 Việt Nam dự giải tứ hùng ở Hàn Quốc, thua U-19 Mexico 4-0, hòa U-19 Hàn Quốc và hòa U-19 Marocco cùng tỷ số 1-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm