Tài xế xe khách Bắc-Nam bị sát hại có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Giữa tài xế xe khách và người phụ xe có mâu thuẫn, khi xe lưu thông qua địa bàn Khánh Hoà thì phụ xế ra tay sát hại tài xế. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ông Phan Đức Tiến, Chủ tịch UBND xã Quang Thành, chính quyền địa phương và người dân đang kêu gọi quyên góp, giúp đỡ gia đình tài xế Hoàng Ngọc Trọng (39 tuổi, ngụ xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị sát hại khi lái xe khách thuê.

Tài xế xe khách Bắc-Nam bị sát hại có hoàn cảnh khó khăn
Nạn nhân Hoàng Ngọc Trọng.

Hiện thi thể anh Trọng đang được đưa từ Khánh Hòa về quê Nghệ An.

Gia đình anh Trọng làm nông nghiệp, thuộc diện khó khăn, ba của anh Trọng năm nay 75 tuổi bị tàn tật ngồi một chỗ, các con còn nhỏ.

Thời gian gần đây, anh Trọng đi lái xe thuê cho nhà xe LT chạy tuyến Nghệ An-TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều khiển xe, anh Trọng có mâu thuẫn với người phụ xe.

Tối 25-10, khi xe đang ở địa phận tỉnh Khánh Hòa, anh Trọng dừng xe thì bị phụ xe dùng dao tấn công. Anh Trọng bị thương nặng, gục tại chỗ. Người dân, hành khách đã tìm cách cứu anh Trọng và gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, anh đã tử vong vào rạng sáng 26-10.

tai-xe-xe-khach-bi-dam-chet.jpg
Hiện trường vụ việc đau lòng.

Sau khi cơ quan công an khám nghiệm và làm các thủ tục liên quan, người thân đã đưa thi thể anh Trọng về quê nhà để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

“Chúng tôi đã đến nhà động viên ba và vợ, con, người thân của anh Trọng. Đồng thời đang kêu gọi quyên góp, ủng hộ gia đình anh” - Chủ tịch UBND xã Quang Thành nói.

Được biết, nghi phạm sát hại anh Trọng là thanh niên ngụ ở huyện Đô Lương, Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm