Taliban đào hầm giải cứu hàng trăm phạm nhân

Ban đầu chúng cho nổ một xe gài bom trước cổng trại giam. Kế tiếp chúng nổ súng và xông vào bên trong.

Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo 355 phạm nhân trong tổng số 436 phạm nhân được giải cứu. Bộ Nội vụ không nêu rõ thành phần phạm nhân được cứu mà chỉ cho biết khoảng 50% trong số đó đã phạm các tội về an ninh. Bốn người chết trong vụ tấn công đều là cảnh sát và khoảng 10 người bị thương.

AFP đưa tin ngay sau đó Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Taliban cho biết chúng đã đào một đường hầm dài một cây số trong năm tháng để các phạm nhân theo đó thoát ra ngoài đến nơi an toàn. Taliban cho biết trong số phạm nhân được giải cứu có khoảng 100 tay súng đặc công Taliban.

Vụ giải cứu phạm nhân xảy ra vào lúc Taliban đang gia tăng tấn công để củng cố uy tín của thủ lĩnh mới Akhtar Mansour. Năm 2011, một đội đặc công Taliban đã từng tổ chức giải cứu 500 phạm nhân ở tỉnh Kandahar.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm