Taliban gặp phái đoàn Mỹ, đề nghị Washington dỡ trừng phạt và trả lại tiền

(PLO)- Phái đoàn ngoại giao của chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo gặp phái đoàn Mỹ ở Qatar, đề nghị phía Mỹ dỡ trừng phạt và trả lại tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, đại diện chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo cho biết họ đã gặp Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Qatar - ông Tom West và thảo luận về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với các thủ lĩnh Taliban (gồm hạn chế đi lại) và trả lại tài sản của ngân hàng trung ương Afghanistan ở nước ngoài, hãng Reuters đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan - ông Qahar Balkhi cho biết một phái đoàn Afghanistan do quyền Bộ trưởng Ngoại giao Mawlawi Amir Muttaqi dẫn đầu đã gặp các đại diện phương Tây trong đó có một phái đoàn Mỹ trong 2 ngày ở Doha (Qatar).

"Afghanistan nhắc lại rằng điều quan trọng đối với việc xây dựng lòng tin là danh sách đen và khen thưởng phải được gỡ bỏ, và dự trữ ngân hàng không bị đóng băng để người Afghanistan có thể thiết lập một nền kinh tế không phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài" - theo ông Balkhi.

Chiến binh Taliban đứng gác tại chốt kiểm soát ở ĐH Kabul (Afghanistan). Ảnh: REUTERS

Chiến binh Taliban đứng gác tại chốt kiểm soát ở ĐH Kabul (Afghanistan). Ảnh: REUTERS

Chính phủ Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021 sau khi các lực lượng nước ngoài kết thúc 20 năm hiện diện ở nước này. Sau khi lên cầm quyền, Taliban đổi tên đất nước thành Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Taliban vẫn chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tài chính và đi lại.

Hầu hết các nhà lãnh đạo Taliban đều cần có sự cho phép của Liên Hợp Quốc mới được ra nước ngoài và lĩnh vực ngân hàng của Afghanistan cũng bị tê liệt do các lệnh trừng phạt tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm