Taliban tiêu diệt kẻ chủ mưu đánh bom giết 13 lính Mỹ trong đợt rút khỏi Afghanistan

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Taliban đã tiêu diệt một thủ lĩnh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom tại sân bay Kabul hồi 2021, khiến 13 lĩnh Mỹ và hàng trăm dân thường thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết đầu tháng này Taliban đã tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom hồi tháng 8-2021 tại sân bay Kabul (Afghanistan), khiến 13 lĩnh Mỹ và 170 dân thường thiệt mạng, theo hãng tin AP.

Một quan chức Mỹ giấu tên dẫn thông tin tình báo Mỹ cho biết rằng Taliban đã tiêu diệt một thủ lĩnh của IS hồi đầu tháng này, và khẳng định rằng đó là kẻ chủ mưu vụ đánh bom tại sân bay Kabul.

Lính Mỹ giúp sơ tán dân khỏi Afghanistan trước khi vụ đánh bom tại sân bay Kabul xảy ra. Ảnh: AP

Lính Mỹ giúp sơ tán dân khỏi Afghanistan trước khi vụ đánh bom tại sân bay Kabul xảy ra. Ảnh: AP

Tuy nhiên quan chức này không tiết lộ danh tính kẻ chủ mưu vì cho rằng đây là “thông tin nhạy cảm”, và lưu ý rằng quân đội Mỹ không tham gia vào chiến dịch trên.

Theo AP, quân đội Mỹ đã thông báo cho gia đình của 13 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom trên về cái chết của kẻ chủ mưu.

Vụ đánh bom trên diễn ra trong lúc lính Mỹ đang giúp sơ tán dân thường khỏi Afghanistan sau khi quân Taliban tấn công Kabul và giành quyền kiểm soát đất nước này.

Theo AP, lúc bấy giờ, vụ đánh bom đã tạo ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì đã quyết định rút quân khỏi khu vực và để vụ tấn công trên xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm