Tạm giữ hai nghi can lừa làm sổ hồng giả

(PLO)- Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) tạm giữ hình sự hai nghi can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm sổ hồng giả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ hình sự Lê Thị Dung (36 tuổi), Nguyễn Ngọc Phú (43 tuổi, cùng ngụ phường 2, TP Tuy Hòa). Hai người này bị tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc làm giả giấy chứng quyền sử dụng đất (GCN).

Bà Lê Thị Dung khi bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Bà Lê Thị Dung khi bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho hay bà ĐTL (ngụ xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) thông qua quen biết được giới thiệu bà Lê Thị Dung có khả năng làm GCN mà chủ sở hữu quyền sử dụng đất không cần đến cơ quan Nhà nước để làm thủ tục.

Bà L. liên hệ, thỏa thuận với bà Dung làm một GCN với giá 40 triệu đồng. Bà L. đưa trước cho Dung 7 triệu đồng. Sau đó, bà Dung đưa cho bà L. một GCN nhưng là bản photocopy có công chứng do bà L. chưa có tiền.

Tiếp đó, từ giới thiệu của bà L, bà Dung nhận làm hai GCN cho hai người ở xã Hòa Kiến với giá 130 triệu đồng. Ngày 23-2, bà Dung đưa cho hai người này hai GCN và nhận 130 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Phú khi bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Ngọc Phú khi bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Sau đó, hai người vừa nhận GCN mang sổ hồng này đến UBND xã Hòa Kiến để xin giấy phép xây dựng nhà. Cán bộ địa chính kiểm tra nội dung trên hai GCN không thấy thông tin trên sổ quản lý đất đai của địa phương, nghi là giấy tờ giả nên báo cáo cơ quan công an.

Chiều 10-3, bà Lê Thị Dung cùng ông Nguyễn Ngọc Phú đi ô tô đến nhà bà L. đưa GCN, nhận 33 triệu đồng còn lại. Khi hai người này đang nhận tiền do bà L. đưa thì bị lực lượng Công an TP Tuy Hòa phát hiện, khống chế; đồng thời tạm giữ một số tài liệu, đồ vật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm