Tân Bình: Lập 20 chốt để kiểm soát chặt người ra vào sân bay và địa bàn quận

Để đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2279/UBND-VX của UBND TP.HCM về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 9-7 Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 quận Tân Bình đã quyết định thành lập 20 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các của ngõ ra vào quận.

Trong 20 chốt kiểm soát này có các chốt được đặt tại các cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất đặt trên đường Bạch Đằng, Phổ Quang (phường 2, quận Tân Bình).

Các chốt kiểm soát này có các nhiệm vụ như: Kiểm soát việc chấp hành các quy định theo Chỉ thị 16, các quy định của nghành y tế, giao thông vận tải về phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, giám sát việc di chuyển vào quận đối với người và phương tiện; thực hiện kiểm dịch y tế đối với người di chuyển từ tỉnh, thành khác vào quận…

Để được đi qua chốt, tất cả các chủ phương tiện phải xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ngoài việc thành lập 20 chốt kiểm soát tại các của ngõ, BCĐ còn giao cho UBND 15 phường chịu trách nhiệm thành lập các chốt kiểm soát tại các khu phố, tuyến đường trọng điểm.

BCĐ giao cho các phường phân công lực lượng, tổ chức tuần tra giám sát hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người. Đặc biệt là tăng cường các trường hợp xử phạt hành chính đối với người dân ra đường không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết.

Ghi nhận của PV tại cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn được đặt tại đầu hẻm 54 đường Bạch Đằng (ngã tư Đặng Văn Sâm-Bạch Đằng), lực lượng chức năng tổ chức lập rào chắn một phần, chỉ để một lối đi duy nhất để phục vụ cho công tác kiểm tra.

Tại chốt kiểm soát dịch ở của ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất trên đường Bạch Đằng, lực lượng chức năng kiểm soát chặt các phương tiện ra vào. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Mặc dù đã là thời điểm cuối giờ chiều nhưng các thành viên của chốt này vẫn thực hiện rất nghiêm túc để kiểm tra từng phương tiện ra vào quận.

Một số phương tiện ô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan nên đã bị tổ kiểm soát yêu cầu quay đầu, không cho đi qua.

Để lưu thông được qua chốt, bắt buộc tất cả các chủ phương tiện phải xuất trình được giấy tờ chứng minh mình thuộc trường hợp được phép ra ngoài.

Tại chốt chặn trên đường Phổ Quang, tổ kiểm tra yêu cầu từng người trên các phương tiện xuất trình CMND và giấy tờ hợp lê có liên quan. Ảnh: HỮU ĐĂNG.

Tương tự, tại chốt kiểm soát dịch đặt tại 104 Phổ Quang, việc kiểm tra giám sát phương tiện ra vào quận cũng được kiểm tra chặt chẽ. Nhiều ô tô từ xa thấy chốt đã chủ động quay đầu xe.

Thực hiện kiểm tra một ô tô chở hàng chuẩn bị đi qua chốt, một CSGT là thành viên của chốt này đã yêu cầu tài xế xe xuất trình CMND của mình và người đi cùng để kiểm tra, đối chiếu.

Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện ra vào, lực lượng tại các chốt kiểm soát cũng giải thích, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài khi không cần thiết để đảm bảo cho phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, chiều 9-7, tại cuộc họp trực tuyến triển khai phát động thi đua trong thời gian giãn cách xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết ngoài 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào TP thì TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng sẽ tái lập 157 chốt tại địa phương. Cùng ngày, một số quận, huyện trên địa bàn TP đã bắt đầu thiết lập các chốt kiểm soát dịch ở các khu vực tiếp giáp với các địa phương khác, nhằm kiểm tra lý do ra khỏi nhà của người dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm