Tân Hiệp Phát trao 150 suất học bổng cho học sinh khó khăn tại Hậu Giang

(PLO)- Đây là đợt trao học bổng đầu tiên trong hành trình “Kết nối yêu thương - nâng bước tới trường” nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập Tập đoàn.

Sáng 6-10, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hậu Giang trao tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi phần quà trị giá 2.000.000 đồng.

Đây là đợt đầu tiên trong hành trình “Kết nối yêu thương - nâng bước tới trường” trao 600 phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại bốn tỉnh, gồm: Hậu Giang, Bình Dương, Quảng Nam và Hà Nam, nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập Tập đoàn.

tan-hiep-phat-3.jpg
Ông Trần Văn Huyến (áo trắng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang và ông Riddle David Charle (áo xanh), Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Riddle David Charle, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát những phần học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà thông qua đó còn gửi gắm sự động viên, khích lệ các em phát huy tinh thần “Không gì là không thể”. Từ đó, nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập và không ngừng vươn lên trước những khó khăn trong cuộc sống để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

tan-hiep-phat-2.jpg
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khẳng định tỉnh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Huyến cũng mong rằng các em học sinh nhận được học bổng hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn tiếp tục học tập, bởi học vấn, trình độ là nền tảng để cải thiện cuộc sống và có tương lai vững chắc.

“Có gì khó khăn hãy liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Hậu Giang, có gì khó khăn hãy liên hệ với Mặt trận Tổ quốc Hậu Giang, có gì khó khăn hãy liên hệ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi sẽ cùng chung tay với các cháu.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là: “Không vì bất cứ hoàn cảnh nào, không vì khó khăn nào mà để các cháu, các em phải bỏ học”, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm