Tân thủ tướng Anh hứa tăng cường lực lượng cảnh sát

Lãnh đạo chính phủ đảng Bảo thủ trước đó đã áp dụng các biện pháp cắt giảm nhân sự và hạn chế ngân sách của lực lượng cảnh sát Anh.

“Công việc thủ tướng của tôi là làm cho đường phố chúng ta an toàn hơn”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Johnson nói hôm 25-7, một ngày sau khi nhậm chức.

“Người dân muốn thấy nhiều sĩ quan cảnh sát hơn trong khu phố của họ, bảo vệ công chúng và hạn chế tội phạm” - tân lãnh đạo Anh nói thêm.

Viện Nghiên cứu tài chính độc lập ước tính việc bổ sung sĩ quan cảnh sát Anh sẽ tốn khoảng 1,1 tỉ bảng Anh (khoảng 1,37 tỉ USD) mỗi năm ngân sách nước này.

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson hứa tăng cường hơn 20.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: REUTERS

Ông Johnson đã cam kết tăng số lượng cảnh sát trong chiến dịch lãnh đạo của mình, tiếp tục nhiệm vụ giải quyết tỉ lệ tội phạm giết người và tấn công bằng dao đang gia tăng, vốn làm suy yếu danh tiếng của đảng Bảo thủ.

Tân thủ tướng Anh cũng cho biết chính phủ sẽ khẩn trương xem xét bảy kế hoạch thí điểm hiện tại, giúp nới lỏng các quyền hạn của sĩ quan cảnh sát, theo Sky News.

Priti Patel, tân Bộ trưởng Nội vụ Anh, cho biết: "Tình trạng gia tăng bạo lực mà chúng ta chứng kiến hiện nay rất đáng lo ngại. Việc tăng thêm 20.000 sĩ quan cảnh sát sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng chính phủ cam kết cung cấp cho cảnh sát các nguồn lực họ cần để đối phó tội phạm".

Lực lượng cảnh sát Anh và xứ Wales đã bị cắt giảm từ năm 2010. Ảnh: AP

"Đây là sự khởi đầu của mối quan hệ mới giữa chính phủ và cảnh sát làm việc chặt chẽ hơn nữa để bảo vệ công chúng" - bà Patel nói thêm.

Trước đó, tháng 3-2019, chính phủ bà May đã bác bỏ tuyên bố rằng gia tăng số lượng cảnh sát sẽ giúp hạn chế tội phạm tấn công bằng dao.

Từ khi đảng Bảo thủ lên nắm quyền vào năm 2010, chỉ còn khoảng 122.000 cảnh sát ở Anh và xứ Wales, giảm từ con số 143.000 trước đó, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm