Tăng án 4 thanh niên hành hung người đàn ông U70

(PLO)- Cho rằng bị tố cáo, bốn thanh niên phục kích và dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào người đàn ông U70, gây thương tích 37%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, TAND TP Hà Nội xét đơn kháng cáo của ông Đỗ Viết Kết (64 tuổi, ở Hà Nội) và sau đó quyết định tăng hình phạt đối với nhóm thanh niên hành hung người này.

Nhóm bị cáo trong vụ án gồm Hoàng Văn Hòa (ở Hòa Bình), Nguyễn Thành Kha (ở Đắc Lắk), Trần Tiến Anh và Nguyễn Tiến Mạnh (cùng ở Phú Thọ).

Trong đó, Hòa nhận mức án sơ thẩm sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại nhận năm năm tù. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại số tiền hơn 223 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Kết kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và cho rằng vụ án còn bỏ lọt tội phạm.

Bốn thanh niên hành hung ông lão ở Hà Nội. Ảnh: CTV

Bốn thanh niên hành hung ông lão ở Hà Nội. Ảnh: CTV

Theo bản án sơ thẩm, khoảng đầu tháng 9-2021, Hoàng Văn Hòa lái xe máy trên đường liên thôn xã Thạch Đà, huyện Mê Linh thì xảy ra va quệt xe mô tô với một người đi đường không quen biết.

Hai bên xảy ra xô xát, cãi chửi nhau. Tuy nhiên, họ được một số người dân có mặt vào can ngăn.

Khoảng một tháng sau, Hòa bị Công an xã Thạch Đà mời lên trụ sở làm việc vì có tin báo phòng trọ của Hòa có nhiều thanh niên xã hội tụ tập sử dụng ma túy. Do Hòa không sử dụng ma túy nên được Công an xã Thạch Đà cho về.

Sau đó, khi uống nước ở đầu ngõ gần phòng trọ, Hòa cho một người đàn ông (không rõ tên, địa chỉ) xem ảnh người tông xe lúc trước. Người này bảo: “Đây là ông Kết người ở thôn 4 Thạch Đà, hay đi kiện cáo ở xã Thạch Đà”.

Nghe vậy, Hòa cho rằng ông Kết viết đơn tố cáo mình đến công an xã. Ngày 14-1-2022, Hòa bàn bạc và thống nhất với Mạnh, Anh, Kha và nhiều thanh niên khác tìm cơ hội đánh ông Kết.

Đến khoảng 16 giờ ngày 17-1-2022, Hòa bảo hai thanh niên ra khu vực nhà ông Kết để theo dõi và nắm tình hình, nếu thấy ông Kết đi ra khỏi nhà thì gọi điện báo về để Hòa biết và cùng nhau đánh ông Kết.

Còn Hòa đi lấy hai đoạn tuýp làm bằng kim loại, để lên xe mô tô làm hung khí đi đánh ông Kết. Đồng phạm của Hòa cũng cầm theo tuýp sắt, cùng đi đánh ông Kết với Hòa.

Khi ông Kết lái xe máy ra khỏi nhà, đi theo hướng lên trên đường đê tả Sông Hồng, nhóm bị cáo chia nhau chặn đầu, chặn đuôi xe ông Kết.

Sau đó, Hòa và bạn cầm tuýp sắt lao đến vụt liên tiếp vào người ông Kết làm ông này ngã xuống chân đê… Gây án xong, nhóm của Hòa bỏ chạy.

Ông Kết được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị đến ngày 26-1-2022 thì ra viện. Theo Kết luận giám định thương tích, ông Kết bị tổn hại 37% sức khỏe.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng mức hình phạt của Hòa lên bảy năm tù. Các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt sáu năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm