Tặng bằng khen cho người dân, cán bộ tham gia vây bắt Triệu Quân Sự

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt Triệu Quân Sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen cho người dân và cán bộ xã Yên Dương; thưởng 30 triệu đồng cho Công an xã Yên Dương.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31-5, Triệu Quân Sự (33 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tù chung thân tại trại giam T-974 thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng (xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã trốn khỏi trại giam.

Đến khoảng 15 giờ chiều 1-6, Triệu Quân Sự bị người dân và Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực chợ Vừng, thôn Yên Xá.

Ngay sau đó, Sự được đưa về Công an huyện Hà Trung lấy lời khai trước khi di lý về trại giam Bộ Quốc phòng.

Triệu Quân Sự được di lí về trại giam Bộ Quốc phòng sau khi bị người dân và công an bắt giữ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Triệu Quân Sự được di lí về trại giam Bộ Quốc phòng sau khi bị người dân và công an bắt giữ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Như PLO đã thông tin, tối 31-5, Sự bỏ trốn khỏi trại giam. Trước đó, ngày 22-8-2012, Sự đào ngũ rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn, bông tai tại một quán cà phê ở Long Biên, TP Hà Nội và bị bắt hai ngày sau đó.

Ngày 15-3-2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 kết án Sự tù chung thân về tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Sau đó, Sự đã trốn khỏi Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5, bằng cách cưa song sắt phòng giam.

Đến ngày 15-12-2015, Cục Truy nã tội phạm, Bộ Công an đã bắt Sự khi đang chơi tại một quán game ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên sau khoảng gần năm năm thụ án, Sự lại vượt rào kẽm gai, trốn khỏi trại giam T10, Quân khu 5 đóng tại Quảng Ngãi.

Sự bị lực lượng chức năng vây bắt ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và đưa về trại giam của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm