Tập đoàn Dầu khí Pertamina nhận hối lộ

Ngày 26-4, người phát ngôn Ủy ban Bài trừ tham nhũng Indonesia thông báo một số quan chức Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Pertamina (Bộ Năng lượng Indonesia) đã bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài để phục vụ cho công tác điều tra nghi án hối lộ liên quan đến công ty hóa chất Innospec của Mỹ.

Trong số những người bị cấm xuất cảnh có ba nhân vật chóp bu của Tập đoàn Dầu khí Pertamina là ông Rahmat Sudibyo, tổng giám đốc tập đoàn từ năm 2001-2002, sau đó phụ trách Cục Quản lý dầu khí BP Migas từ năm 2002-2004; ông Suroso Atmomartoyo, giám đốc nhà máy lọc dầu trực thuộc tập đoàn từ năm 2004-2008 và ông Mistiko Saleh, phó chủ tịch tập đoàn từ năm 2004-2006.

Tập đoàn Dầu khí Pertamina nhận hối lộ ảnh 1

Người tiêu dùng mua gas của Tập đoàn Dầu khí Pertamina ở Jakarta (Indonesia).

Ngoài ra, lệnh cấm xuất cảnh ra nước ngoài còn được áp dụng đối với một số quan chức thuộc Công ty PT Soegih Interjaya có liên quan đến nghi án trên.

Công ty Mỹ Innospec thừa nhận đã dùng tiền bôi trơn các lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Pertamina của Indonesia để được hợp đồng cung cấp chất phụ gia tetraethyl chì và tìm cách kéo dài thời gian sử dụng chất phụ gia độc hại này, bất chấp lệnh cấm của chính phủ Indonesia.

Từ năm 1999, Indonesia đã có kế hoạch ngưng dùng chất phụ gia tetraethyl chì pha vào xăng. Tuy nhiên, do có cản trở, mãi đến năm 2006 lệnh cấm mới bắt đầu có hiệu lực.

Theo cáo trạng của tòa án Anh, Công ty Innospec đã chung chi cho các cán bộ ngành dầu khí Indonesia tổng cộng 17,48 triệu USD thông qua Công ty PT Soegih Interjaya, đại lý của Innospec ở Indonesia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bài trừ tham nhũng Indonesia Bibit Samad Riyanto cho báo chí biết Ủy ban đã nhận được bản sao hồ sơ liên quan đến Công ty Innospec hối lộ do phía nước ngoài cung cấp và đang nghiên cứu cơ sở pháp lý sau phán quyết của tòa án Anh. Phía Indonesia xem đây là chứng cứ ban đầu để có thể tiếp tục điều tra, truy tố.

Từ năm 1986, chất phụ gia tetraethyl chì đã bị cấm sử dụng tại Mỹ và đến năm 2000, tất cả các loại xăng pha chì không còn được phép xuất hiện trên thị trường Liên minh châu Âu. Các nghiên cứu cho thấy khí thải từ xăng pha chì dù chỉ với một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất với các chứng bệnh mắc phải như giảm chỉ số thông minh hoặc có những biểu hiện hành vi phản xã hội.

 MINH NHỰT (Theo The Jakarta lobe)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm