TASS: Dữ liệu hộp đen cho thấy máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi do bị bắn

(PLO)- Nguồn tin trong cơ quan an ninh Nga cho biết dữ liệu hộp đen của chiếc máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi ở Belgorod (Nga) hồi tuần trước cho thấy máy bay rơi là do bị bắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS ngày 30-1 dẫn một nguồn tin trong cơ quan an ninh Nga rằng dữ liệu từ hộp đen của chiếc máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi ở tỉnh Belgorod (Nga, gần biên giới Ukraine) hôm 24-1 cho thấy nguyên nhân máy bay rơi là do bị bắn.

Trong khi cuộc điều tra về vụ việc đang diễn ra, nguồn tin trên nói với TASS rằng dữ liệu thu được từ hộp đen “loại trừ tất cả kịch bản khác về vụ tai nạn [máy bay] Il-76 và xác nhận rằng máy bay đã chịu tác động từ bên ngoài”, cụ thể là đã bị “bắn rơi trên không”.

“Mọi thứ đều rõ ràng” - nguồn tin cho biết, lưu ý rằng việc phân tích dữ liệu hộp đen sắp hoàn tất.

TASS: Dữ liệu hộp đen xác nhận máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi do bị bắn hạ
Mảnh vỡ của chiếc máy bay Il-76, máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi tại tỉnh Belgorod (Nga) hôm 24-1. Ảnh: RT

Sau khi chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga chở 65 tù binh Ukraine rơi khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng hôm 24-1, Moscow cáo buộc Kiev bắn tên lửa vào máy bay này dù biết trước sẽ có hoạt động trao đổi tù binh.

Đáp lại, Ukraine kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về sự có mặt của các tù binh Ukraine trên máy bay Nga.

Mới đây, ngày 30-1, người phát ngôn Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Andriy Yusov nói rằng Nga không tỏ ra sẵn sàng trao trả thi thể của các tù binh mà Moscow nói là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên, theo hãng tin Reuters.

“Đó là một tuyên bố từ Nga rằng các tù binh của chúng tôi đã ở trên máy bay và cho đến nay chúng tôi chỉ có thể phân tích lời nói của họ. Hiện chưa có sự sẵn sàng chuyển giao thi thể từ phía Nga” - ông Yusov cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm