Tất cả điều cần biết về VCK World Cup 2018

World Cup 2018 đã xác định đủ 32 chiếc vé tham dự VCK. Peru là đội tuyển cuối cùng có suất đến Nga sang năm sau khi họ thắng New Zealand với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt trận play-off.

Peru là đội cuối cùng có mặt trên "chuyến tàu" đến Nga.

Vòng loại World Cup 2018 bắt đầu từ tháng 3-2015 và mới kết thúc sáng nay (16-11) sau trận play-off lượt về giữa Peru và Honduras. Điều này có nghĩa chiến dịch vòng loại đã kéo dài đến gần ba năm, chính xác là 31 tháng.

Niềm vui và nỗi buồn

Iceland và Panama là hai đội được hưởng niềm vui lần đầu tiên tham dự một VCK World Cup. Đối với những gương mặt thân quen như Brazil, Đức thì điều đó quá bình thường nhưng với hai đội trên thì nó như là một ngày hội của cả nước.

Tuyển Ý bị loại sốc.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Tuyển Ý phải chịu số phận lần đầu tiên vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 60 năm vì thua Thụy Điển trong trận play-off.

Chile, đội đang xếp thứ chín trên bảng xếp hạng FIFA là sự vắng mặt đáng tiếc thứ hai. Xứ Wales và Mỹ cũng chịu chung số phận, còn với Hà Lan, đây là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp họ không có mặt ở một giải đấu lớn sau Euro 2016.

32 đội nào đã có vé?

VCK World Cup 2018 đã gọi tên 32 đội tuyển xuất sắc nhất đến từ các khu vực. Châu Âu có 14 đội bao gồm chủ nhà Nga, Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Iceland, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Serbia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Danh sách 32 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2018.

Khu vực châu Phi có năm đội là Ai Cập, Ma-rốc, Nigeria, Senegal, Tunisia. Nam Mỹ có năm đội gồm Argentina, Brazil, Colombia, Uruguay, Peru.

CONCACAF có ba đội là Costa Rica, Mexico, Panama, còn châu Á cũng có năm đội gồm Úc, Iran, Nhật Bản, Saudi Arabia, Hàn Quốc. Châu Đại Dương là khu vực duy nhất không có đội nào góp mặt ở VCK sau khi New Zealand thua Peru trận play-off.

Phân chia hạt giống thế nào?

Buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 1-12 tại Moscow, Nga.

Bốn nhóm hạt giống World Cup.

Dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, 32 đội sẽ chia vào bốn nhóm khác nhau để tiến hành bốc thăm tám bảng đấu với mỗi bảng bốn đội. Cách thức bốc thăm đảm bảo mỗi đội trong một nhóm sẽ vào tám bảng đấu khác nhau và khu vực châu Âu có không quá hai đội vào cùng một bảng.

Bốn nhóm hạt giống sẽ được phân chia như sau:

Nhóm 1: Nga (chủ nhà), Đức (vị trí trên BXH FIFA là số 1), Brazil (2), Bồ Đào Nha (3), Argentina (4), Bỉ (5), Ba Lan (6), Pháp (7).

Nhóm 2: Tây Ban Nha (8), Peru (10), Thụy Sĩ (11), Anh (12), Colombia (13), Mexico (16), Uruguay (17), Croatia (18).

Nhóm 3: Đan Mạch (19), Iceland (21), Costa Rica (22), Thụy Điển (25), Tunisia (28), Ai cập (30), Senegal (32), Iran (34).

Nhóm 4: Serbia (38), Nigeria (41), Úc (43), Nhật Bản (44), Ma-rốc (48), Panama (49), Hàn Quốc (62), Saudi Arabia (63).

Khi nào khai mạc World Cup

VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14-6-2018 đến 15-7-2018 trên khắp 12 sân cỏ nước Nga với tổng cộng 64 trận đấu. Trận khai mạc và chung kết sẽ diễn ra trên sân vận động Luzhniki ở Moscow.

Sân vận động Luzhniki ở Moscow.

Sơ đồ 12 sân bóng tổ chức World Cup 2018.

Vào giữa tháng 5-2018, 32 đội tuyển sẽ gửi danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ lên FIFA. Sau đó, ở tuần đầu tiên của tháng 6, các đội phải loại bớt bảy người để trình danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2018 lên FIFA. Đáng chú ý trong bản danh sách 23 người này bắt buộc phải có ba thủ môn.

Các đội được quyền thay thế cầu thủ khác 24 giờ trước trận đấu nếu có cầu thủ nào nằm trong bản danh sách 23 người bị chấn thương.

Ai là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch

Đương kim vô địch thế giới Đức.

Đương kim vô địch World Cup Đức là đội được đánh giá cao nhất tại VCK năm tới với tỉ lệ cược (5/1), Brazil cùng chung mâm với Đức khi có tỉ lệ đặt cược tương tự. Các đội được đánh giá cao tiếp theo là Pháp (11/2), Tây Ban Nha (7/1) và Argentina (8/1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm