Tàu cá Việt Nam đã tiếp cận gần hơn giàn khoan trái phép 981

Cụ thể, các tàu cá Việt Nam tiếp tục bám trụ tại ngư trường phía Tây Nam giàn khoan trái phép khoảng 28-30 hải lý, tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của tàu cá, tàu hải cảnh của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép khỏi vùng biển của Việt Nam.

Bên cạnh đó các tàu kiểm ngư Việt Nam cũng tăng cường hoạt động, thực thi công vụ tại khu vực cách giàn khoan trái phép của Trung Quốc từ 9-10 hải lý. Đồng thời các tàu kiểm ngư Việt Nam cũng thường xuyên có mặt tại khu vực tàu ngư dân Việt Nam đang hoạt động để hỗ trợ và bảo vệ họ trước sự ngăn cản, đe dọa và uy hiếp của phía Trung Quốc.

Tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: infonet 

Theo cục kiểm ngư, thời tiết tại khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc khá xấu do ảnh hưởng của gió Tây Nam, sóng biển cấp 5-6, trời nhiều mây, có mưa giông, tầm nhìn hạn chế. Trong ngày, phía Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng 107 tàu, trong đó có 37-39 tàu hải cảnh, 29-31 tàu vận tại và tàu kéo, 31 tàu cá và tàu quân sự.

Sáng cùng ngày Trung Quốc đã đưa 1 máy bay bay theo hướng Đông Bắc trên khu vực giàn khoan. Các tàu hải cảnh và tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục sử dụng tốc độ cao, thường xuyên bám sát tàu của lực lượng kiểm ngư, sẵn sàng đâm va, ngăn cản các tàu kiểm ngư Việt Nam đang thực thi công vụ tại vùng biển của mình.

Ngoài ra, phía Trung Quốc còn phái một tàu hải cảnh và một tàu kéo dàn thành hàng ngang, chặn hướng các tàu kiểm ngư trong quá trình hỗ trợ, giúp đỡ các tàu cá của ngư dân Việt Nam trong quá trình sản xuất tại ngư trường.

Trọng Phú

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm