Tàu du lịch, nhà hàng sắp bị ‘cấm cửa’ ở bến Bạch Đằng

Trước đó, UBND TP đã có yêu cầu “cấm cửa” bến này từ cuối năm 2014 để cải tạo, chỉnh trang nâng cấp, bố trí lại bến cảng, cầu tàu.

Tàu cánh ngầm đang neo đậu tại bến Bạch Đằng. Ảnh minh họa: MP

Hiện bến Bạch Đằng có gần 60 phương tiện (gồm các loại tàu cánh ngầm, tàu chở khách du lịch và tàu nhà hàng). Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các chủ tàu đều đồng ý chủ trương chỉnh trang bến Bạch Đằng nhưng cũng đề nghị được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoạt động tại đây ít nhất là đến tết Nguyên đán. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM hỗ trợ tìm kiếm địa điểm mới thích hợp (gần trung tâm) để đảm bảo hoạt động, mang lại đặc trưng du lịch đường thủy cho thành phố đang có chiều hướng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm