Tàu khu trục mới của Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh

(PLO)- Hải quân Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Zircon cho tàu khu trục và tàu hộ vệ mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tư lệnh Hải quân Nga - đô đốc Nikolay Yevmenov ngày 23-6 tuyên bố tàu khu trục và tàu hộ vệ mới của nước này sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, đài RT đưa tin.

Ông Yevmenov nói với hãng tin RIA Novosti bên lề Triển lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế (IMDS) ở Kronstadt (Nga) rằng: “Tất cả các tàu thuộc lớp khinh hạm và các tàu hộ vệ đang được đóng hoặc đang được đặt đóng sẽ được trang bị tên lửa Zircon”.

Tên lửa siêu thanh được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ và các loại tàu nổi như tàu khu trục nhỏ, tàu sân bay.

Hải quân nước này đã sử dụng tên lửa Zircon từ đầu năm nay. Trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội vào năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết rằng Zircon có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 1.000 km với tốc độ bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Tàu khu trục nhỏ và hộ vệ của Nga thành phố cảng Vladivostok (Nga). Ảnh: RT

Tàu khu trục nhỏ và hộ vệ của Nga thành phố cảng Vladivostok (Nga). Ảnh: RT

Tên lửa Zircon bay nhanh hơn nhiều so với những tên lửa chống hạm trước đây của Nga và những tên lửa mà các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang sử dụng.

Ngoài ra, ông Yevmenov cho biết rằng Hải quân Nga sẽ vẫn tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình Kalibr và Onyx bên cạnh tên lửa siêu thanh Zircon vì cả hai đều có “độ tin cậy cao”.

P-800 Onyx di chuyển với tốc độ lên tới 2.700 km/h (1.700 dặm/giờ). Nó có thể tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km (186 dặm) tùy thuộc vào quỹ đạo của đạn. P-800 Onyx được dùng để chống lại các tàu và các mục tiêu trên mặt đất.

Putin cũng cho biết rằng, ưu tiên hàng đầu của Nga là tăng cường sức mạnh Lực lượng Vũ trang.

Bên cạnh tên lửa siêu thanh Zircon, hải quân nước này dự kiến sẽ trang bị các tàu ngầm hạt nhân Borei và Borei-A mới với 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ngoài ra, lực lượng hải quân cũng sẽ được hỗ trợ 44 tàu mới, gồm cả tàu chiến và tàu hỗ trợ trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm