Tây Ban Nha nằm kèo trên Argentina trong cuộc chiến sinh tử

Đến thời điểm hiện tại, Olympic Tây Ban Nha dù thi đấu không quá ấn tượng nhưng vẫn đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau hai trận đã đấu. Các chiến binh La Roja được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng Thế vận hội năm nay.

Tuy nhiên, dàn sao trẻ khi vào giải đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ Olympic Ai Cập, Úc và sắp tới sẽ là Argentina. Đội bóng xứ đấu bò tót  thi đấu thiếu sự sáng tạo và khâu dứt điểm cũng đang gặp vấn đề nên đến nay họ mới chỉ ghi nổi 1 bàn thắng, dù chỉ phải đấu với những đội bóng kém hơn.

Cầu thủ trẻ Argentina thi đấu chật vật dù chỉ đụng độ những đối thủ yếu. Ảnh: CGI.

Dù chưa nóng máy, không ai có thể xem thường các học trò ông Luis De la Fuente bởi khả năng chuyền bóng, kiểm soát trận đấu đỉnh cao, nhờ có sự xuất hiện của hai cầu thủ đẳng cấp là Pedri và Ceballos. Hàng phòng ngự cũng đang làm tốt vào lúc này khi vẫn chưa một lần để thủng lưới.

Tây Ban Nha đang có trong tay quyền tự quyết bởi chỉ cần hòa với Olympic Argentina, họ chắc chắn đi tiếp. Nhưng Ban huấn luyện đội bóng này cần gấp rút cải thiện khả năng ghi bàn nếu không muốn đi vào vết xe đổ của đội tuyển quốc gia tại Euro 2020 vừa qua.

Cách đây không lâu Tây Ban Nha ngậm ngùi rời giải vì các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội rồi bẽ bàng nhìn người Ý vào chung kết ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu. Hơn ai hết, những Oyarzabal, Dani Olmo hay Pedri đã thấm thía nỗi đau này và chắc hẳn sẽ không muốn trải qua một lần nữa.

Olympic Tây Ban Nha đang chiếm thế thượng phong và chỉ cần hòa Argentina là lấy vé chơi tiếp. Ảnh: CGI.

Về phía Argentina, họ cần phải nỗ lực nhiều gấp đôi đối thủ nếu không muốn nằm ngoài cuộc chơi. Đại diện Nam Mỹ đang tạm đứng thứ 3 bảng đấu, dù có cùng 3 điểm như Olympic Úc nhưng thua đại diện châu Á về hiệu số.

Albiceleste cần phải có một chiến thắng mới có thể chắn chắn đi tiếp và Tây Ban Nha thực sự là một thử thách khó nhằn. Đem đến Nhật Bản một đội hình không có ngôi sao nào nổi bật, các vũ công Tango chơi một thứ bóng đá rời rạc và phong độ cũng thất thường. Ra quân thua Úc 0-2 khiến người hâm mộ quê nhà choáng váng, họ phải chật vật lắm mới có 3 điểm đầu tiên nhờ đánh bại đội cuối bảng Olympic Ai Cập với tỉ số sát nút 1-0.

Trước trận đấu này, đội bóng áo sọc trắng xanh đón tin vui về lực lượng khi hậu vệ Ortega trở lại sau án treo giò và gần như sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc quyết đấu.

Dù ra sao, Olympic Tây Ban Nha với quân lực đồng đều vẫn sẽ được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ. Vì vậy, trong cuộc chơi tất tay này, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ khiến Argentina ôm hận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm