Ten Hag không nói chuyện với Ronaldo

(PLO)- Erik ten Hag bật mí ông đã không nói chuyện với Cristiano Ronaldo kể từ khi anh yêu cầu rời khỏi Old Trafford chỉ sau một mùa gắn bó và đưa ra khả năng gia hạn hợp đồng cho chân sút Bồ Đào Nha đến năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thật ra Man United đã ngăn chặn nỗ lực chia tay CLB của ngôi sao người Bồ Đào Nha vào mùa hè này trong khi Ten Hag nghĩ đến một lựa chọn để giữ Ronaldo ở lại với bản hợp đồng đến năm 2024 có thể được kích hoạt. Ông cũng khẳng định chân sút 37 tuổi Ronaldo sẽ không gặp vấn đề gì khi đối phó với phong cách pressing tầm cao của mình.

Hồi đầu tuần này, HLV Erik ten Hag thú nhận ông vẫn chưa nói chuyện với Ronaldo kể từ khi ngôi sao của Manchester United yêu cầu rời CLB, và không biết khi nào cầu thủ này sẽ trở lại tập luyện chưa đầy ba tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Ronaldo đã bỏ lỡ chuyến du đấu của United đến Thái Lan và Úc vì vấn đề gia đình, sau khi CLB tìm nhiều cách chặn nỗ lực rời sân Old Trafford của anh vào mùa hè.

Tân HLV Ten Hag biết rõ Ronaldo vẫn đang tự mình tập luyện cho mùa giải mới dù không biết khi nào anh mới trở lại đội. Ảnh: CGI.

Tân HLV Ten Hag biết rõ Ronaldo vẫn đang tự mình tập luyện cho mùa giải mới dù không biết khi nào anh mới trở lại đội. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag ủng hộ cầu thủ 37 tuổi khi nói Ronaldo phù hợp cho chiến dịch mới mặc dù không có liên hệ hoặc cho biết khi nào Ronaldo sẽ tập luyện trở lại: “Tình trạng tương tự như tuần trước ở Bangkok. Không có gì thay đổi. Tôi biết Ronaldo đang tập luyện. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu và anh ấy sẽ khỏe mạnh - đó là mối quan tâm cuối cùng mà tôi có”.

Bất chấp sự vắng mặt của Ronaldo, Ten Hag đã gợi ý xây dựng một đội hình tấn công xung quanh người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần và hỗ trợ ngôi sao Bồ Đào Nha đối phó với cách tiếp cận áp lực cao của Man United trong mùa giải tới.

“Tôi nghĩ Cristiano có khả năng làm được điều đó. Trong sự nghiệp của mình, anh ấy đã thể hiện tất cả mọi thứ” - Ten Hag nói – “Tôi đã đặt ra nhu cầu của mình. Chúng tôi muốn chơi theo một cách nhất định. Một cầu thủ hàng đầu có thể đóng góp và Ronaldo là một cầu thủ hàng đầu tuyệt đối trong đội hình của chúng tôi”.

Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn ghi bàn nhiều nhất cho MU trong mùa giải qua. Ảnh: CGI.

tuổi 37, Ronaldo vẫn ghi bàn nhiều nhất cho MU trong mùa giải qua. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân người Hà Lan ví von: “Các cầu thủ quyết định cách bạn chơi cho CLB, đặc biệt là những cầu thủ ghi bàn vì anh ta đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một đội bóng. Bạn cần xây dựng đội hình của mình xung quanh họ”.

Ten Hag thậm chí còn tuyên bố rằng tùy chọn gia hạn hợp đồng 500.000 bảng một tuần của Ronaldo tại Man United có thể được kích hoạt để giữ anh ở lại CLB cho đến năm 2024: “Tôi được thông báo rõ ràng, và anh ấy cũng có một lựa chọn. Ronaldo có thể gia hạn thêm thời gian ở lại”.

Ten Hag tin tưởng Ronaldo vẫn ở lại Old Trafford và phù hợp với cách chơi của ông. Ảnh: CGI.

Ten Hag tin tưởng Ronaldo vẫn ở lại Old Trafford và phù hợp với cách chơi của ông. Ảnh: CGI.

Vẫn chưa có quyết định cuối cùng của ngôi sao người Bồ Đào Nha, sau hàng loạt thông tin cho biết người đại diện của anh đã tiếp xúc với Chelsea, PSG, Bayern Munich, thậm chí cả Atletico Madrid. Tuy nhiên, vẫn chưa có CLB nào chính thức xác nhận đã đàm phán với Ronaldo.

Rất dễ hiểu việc Ronaldo muốn rời khỏi sân Old Trafford là bởi anh muốn đá cho một CLB lớn có suất chơi Champions League trong khi MU chỉ thi đấu ở sân khấu hạng hai Europa League. Nhưng cho đến thời điểm này, không có ông lớn nào cần sự phục vụ của anh và nhiều khả năng Ronaldo không đi đâu cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm