Tết Dương lịch 2021 đến Bến xe miền Tây không lo ùn tắc

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe miền Tây, cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên dự báo lượng hành khách đi các tỉnh tại bến dịp Tết Dương lịch 2021 giảm từ 5 đến 10% so với năm 2020.

Dự kiến ngày cao điểm phục vụ hành khách dịp lễ này là ngày 31-12-2020 (thứ năm), ước tính lượng hành khách đạt từ 30.000 đến 32.000 khách/ngày.

gia-ve-ve-mien-tay-1

Lượng khách tại Bến xe Miền Tây dịp Tết Dương lịch 2021 dự kiến giảm từ 5 đến 10% so với năm 2020.

Ông Phương cho biết thêm, Tết Dương lịch năm 2021 rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nghỉ ba ngày liên tục từ ngày từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 3-1-2021 (từ ngày thứ sáu đến hết ngày chủ nhật) nên bế sẽ tổ chức phục vụ hành khách trong bốn ngày này.

“Về giá vé, bến xe đã đề nghị các đơn vị kê khai tăng giá vé không quá 40% (nếu có) so với ngày thường, trong thời gian sáu ngày (bốn ngày trước tết và hai ngày sau tết. Về công tác bán vé, bến phục vụ hành khách 24/24 đối với các đơn vị vận tải tự bán vé và bán vé từ 3 giờ 30 phút đến 22 giờ đối với các đơn vị ủy thác bến bán vé.” – ông Phương nói.

Nhằm hạn chế ùn tắc khi lượng khách tăng đột biến, ông Phương cho hay Bến xe Miền Tây đã kiến nghị Sở GTVT TP.HCM phân công Thanh tra giao thông hỗ trợ trong công tác xử lý, giải tỏa tình trạng kẹt xe, an ninh trật tự khu vực trước bến.

Đồng thời, Sở GTVT TP.HCM cũng sẽ phối hợp cùng Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long phân luồng giao thông trục đường QL1 từ cầu Mỹ Thuận đến đường dẫn vào cao tốc, khu vực cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và ngược lại trong các ngày cao điểm.

Sau Tết Dương lịch năm 2021 cụ thể vào ngày 4 và ngày 5-1-2021 lượng hành khách từ các tỉnh về Bến xe Miền Tây rất đông. Vì vậy, bến đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP điều chỉnh biểu đồ xe buýt hoạt động sớm hơn, bắt đầu từ 4 giờ sáng trên tuyến số 10, 151, 601, 618 và 14 để giải tỏa hành khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm