Thái Lan bứt phá ở Đông Nam Á nhưng xa dần tốp 5 ASIAD

(PLO)- Thái Lan bứt phá ở Đông Nam Á nhưng xa dần tốp 5 ASIAD 19.

Từ lúc khai mạc ASIAD 19 (tối 23-9) đến trưa ngày 3-10, Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á và có hai ngày vào tốp 5 ASIAD. Hai ngày đầu sau khai mạc, tức ngày 24 và 25-9, Indonesia có hai HCV bắn súng dẫn đầu Đông Nam Á và vươn lên tốp 7 ASIAD, nhưng sau đó Thái Lan qua mặt và duy trì vị trí nhất Đông Nam Á đến trưa 3-10.

Arpichaya.jpg
Golfer Arpichaya mang về cho Thái Lan tấm HCV đơn nữ. Ảnh: B.P

Sau đó hai ngày liên tiếp, Thái Lan nằm trong tốp 5 ASIAD 19 nhờ những “tấm HCV “làm chơi ăn thật”, đó là môn thuyền buồm, thể thao điện tử và cả golf.

Các tay golf Thái Lan đẳng cấp nhưng ở sân chơi ASIAD thì họ không thể vượt mặt Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc. Tuy nhiên lần này Golf ở Hàng Châu đã mang về cho đoàn Thái Lan hai tấm HCV ở nội dung đơn nữ và đồng đội. Cùng với đó, thể thao điện tử Thái Lan đến với ASIAD với mục đích cọ xát, học hỏi nhưng đã có HCĐ và HCV.

TS-3-10.jpg
Bảng tổng sắp huy chương (cập nhật 12 giờ trưa 3-10), Việt Nam thứ 18 ASIAD 19 và thứ năm Đông Nam Á sau Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia.

Ở trận tranh HCĐ thể loại games trên điện thoại di động, Thái Lan đánh bại Việt Nam, dư luận Thái Lan ca ngợi các games thủ của họ như những người hùng. Sau đó bất ngờ Teedech lại mang về chiếc HCV nội dung Game online cho Thái Lan. Bất ngờ nữa là ba tấm HCV ở thuyền buồm cũng nằm ngoài “kế hoạch vàng ASIAD 19" của Thái Lan.

Như vậy cả thảy có sáu trong 10 tấm HCV của Thái Lan đến thời điểm trưa 3-10 nằm ngoài kế hoạch. Tuy nhiên sự vươn lên của các đoàn khác như Đài Loan, Ấn Độ, Uzbekistan... khiến Thái Lan xa dần tốp 5 và hiện đang đứng thứ bảy ASIAD 19.

Với Indonesia sau bốn tấm HCV gồm hai ở bắn súng, 1 ở Wushu và 1 ở xe đạp đổ dốc nữ thì cũng chựng lại. Singapore và Malaysia cũng đứng trên Việt Nam khi cả hai quốc gia này đã có ba tấm HCV, trong khi Việt Nam chỉ có một tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

huy-4427-1626.png
Chiếc HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy vẫn là duy nhất của thể thao VN tại ASIAD tới thời điểm trưa 3-10. Ảnh: CTP

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 đến trưa ngày 3-10 thì Việt Nam đang đứng thứ 18 tại đại hội và thứ năm Đông Nam Á, sau Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm