Trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, cả Bangkok, Phnom Penh và các đối tác đang đổ dồn mọi sự chú ý tới kỳ họp Uỷ ban Biên giới chung (GBC) của hai nước khi cuộc gặp đầu tiên sẽ bắt đầu trong chiều 24-12.
3 thông điệp chính của Thái Lan tại cuộc họp đặc biệt của ASEAN
Trong cuộc họp báo ngày 23-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura đã điểm qua một số kết quả cuộc họp đặc biệt giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia trước đó một ngày, theo Uỷ ban Quan hệ công chúng thuộc Chính phủ Thái Lan (PRD).
Ông Nikorndej cho biết Bangkok đánh giá cao việc Malaysia tổ chức cuộc họp đặc biệt này và bày tỏ lời cảm ơn đến các nước thành viên ASEAN khác vì thiện chí, sự tham gia mang tính xây dựng và mong muốn mạnh mẽ về việc Thái Lan và Campuchia quay trở lại đối thoại và tiến tới chấm dứt mọi hình thức xung đột.
Ông Nikorndej cho biết trong cuộc họp, Thái Lan đã nêu ra ba thông điệp chính:
- Thái Lan chưa bao giờ có mong muốn gây xung đột với Campuchia và Bangkok đã cung cấp cho các nước thành viên ASEAN những thông tin thực tế liên quan vấn đề biên giới với Campuchia.
- Kể từ khi xảy ra các vụ đụng độ với Campuchia từ giữa năm 2025, Thái Lan đã tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các cơ chế song phương và luôn tuân thủ các thoả thuận ngừng bắn. Bangkok chỉ trích Phnom Penh “cố gắng quốc tế hóa vấn đề thay vì hợp tác giải quyết vấn đề trên cơ chế song phương”.
- Thái Lan nhắc lại ba điều kiện then chốt để bắt đầu các cuộc đối thoại về giảm leo thang căng thẳng đã được bộ quốc phòng nước này công bố hôm 16-12. Theo đó, Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, thoả thuận ngừng bắn phải thực chất và lâu dài; và Campuchia phải hợp tác chân thành trong việc rà phá bom mìn.
Ông Nikorndej cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí để quân đội hai bên tiến hành thảo luận về việc nối lại thoả thuận ngừng bắn và chấm dứt các hành động thù địch. Hai nước cũng nhất trí triệu tập cuộc họp GBC từ ngày 24-12.
Thái Lan bác đề xuất của Campuchia về đổi địa điểm họp Uỷ ban Biên giới chung
Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Đại tướng Tea Seiha hôm 22-12 đã gửi thư tới người đồng cấp Thái Lan - Tướng Nattaphon Narkphanit, đề nghị cuộc họp GBC “nên được tổ chức tại địa điểm an toàn và trung lập”, cách xa chiến tuyến trên biên giới.
Tuy nhiên, tờ The Nation (Thái Lan) và tờ Khmer Times (Campuchia) hôm 23-12 đưa tin rằng Bangkok đã bác bỏ đề xuất này. Do đó, cuộc họp vẫn sẽ diễn ra ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) như đã được Ngoại trưởng Sihasak Phuanketkeow tiết lộ hôm 22-12.
Theo Chủ tịch CLB Nhà báo Campuchia - ông Puy Kea, Thái Lan đã cảnh báo việc không đạt được sự đồng thuận trong các cuộc thảo luận trong 4 ngày tới có thể dẫn đến việc các cuộc đàm phán bị rút ngắn và vẫn ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp bộ trưởng nếu Ban Thư ký GBC đạt được tiến triển trong đàm phán, theo Khmer Times.
Chính quyền Campuchia vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về các điều kiện mà Thái Lan đưa ra.
Thái Lan và Campuchia chưa công khai danh sách hai phái đoàn tới dự cuộc họp GBC ở Chanthaburi.
Trong kỳ họp GBC hồi tháng 8 tại Kuala Lumpur, đoàn Thái Lan do ông Nattaphon – khi đó là Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – dẫn đầu. Phái đoàn Thái Lan còn có Cục trưởng Cục Biên giới của Bộ Tư lệnh Liên quân Thái Lan, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các quân khu dọc biên giới với Campuchia.
Ở phía Campuchia, Phnom Penh cử Đại tướng Tea Seiha dẫn đầu phái đoàn. Tham gia đàm phán còn có các quan chức cao cấp từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) và lãnh đạo các quân khu giáp biên giới.
Thành phần phái đoàn đàm phán Thái Lan và Campuchia trong kỳ họp GBC sắp tới được cho là sẽ không thay đổi nhiều.
Về nội dung đàm phán, Khmer Times cho biết phía Campuchia đề nghị cuộc họp tập trung vào một số mục chính, trong đó quan trọng nhất là chấm dứt ngay lập tức mọi hành động thù địch và tôn trọng đầy đủ và thoả thuận về ngừng bắn dọc biên giới Thái Lan-Campuchia đã được thống nhất hồi cuối tháng 7 và cuối tháng 10, cũng như các thoả thuận khác liên quan.
Phnom Penh được cho là cũng ưu tiên đàm phán để người dân Campuchia đang bị di dời khỏi khu vực biên giới để tránh giao tranh có thể trở về nhà một cách “an toàn, có nhân phẩm và không bị cản trở”.
Thái Lan tiếp tục không kích nhiều nơi trên đất Campuchia
Bộ Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan hôm 24-12 cho biết các hoạt động vẫn đang tiếp diễn trên ba khu vực tiền tuyến dọc biên giới ở Sa Kaeo – tỉnh biên giới của Thái Lan giáp với tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, theo The Nation.
Phía Thái Lan cũng cáo buộc lực lượng Campuchia sử dụng các khu vực dân cư làm vị trí quân sự để phát động các cuộc tấn công vào lực lượng Thái Lan.
Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tuyên bố vẫn đang tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm vào các mục tiêu của Campuchia, nhấn mạnh rằng các mục tiêu đã được Bangkok xác định rõ ràng là các vị trí quân sự, kho đạn dược, vị trí bắn tỉa và các điểm hoả lực và radar.
Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết vào khoảng 10 giờ sáng 24-12, một tiêm kích F-16 của Thái Lan đã thả 6 quả bom gần xã Phnom Sampov (huyện Banan, tỉnh Battambang, Cambodia) – cách khu vực biên giới khoảng 100 km. Người dân trong vùng đã phải đi sơ tán, trong khi nhiều trẻ em từ các trường học bỏ chạy tán loạn, theo Khmer Times.
Trong khoảng một giờ sau đó, một chiếc F-16 của Thái Lan tiếp tục ném bom xuống huyện huyện Srei Snam (tỉnh Siem Reap, Campuchia) và pháo kích diễn ra ở xã Sampov Lun (huyện Sampov Lun, tỉnh Battambang). Phnom Penh tiếp tục cáo buộc Bangkok tấn công các khu dân cư và hạ tầng dân sự.
Phía Thái Lan chưa có tuyên bố chính thức về các cuộc không kích, pháo kích này.