Thái Lan: Quân đội chuẩn bị trấn áp lớn

Tình hình Bangkok trong ngày 17-5 khá yên tĩnh so với mấy ngày trước. Buổi sáng đã xảy ra một vụ nổ lớn và đấu súng trước khách sạn Dusit Thani trên đường Silom. Khoảng 100 khách hốt hoảng chạy xuống tầng hầm. Khuya hôm trước, khách sạn cũng đã bị ba trái đạn M79 ném vào. Trưa 17-5, sau khi cho khách làm thủ tục trả phòng, khách sạn đóng cửa.

Buổi chiều, có tiếng súng nổ tại giao lộ Bon Kai và trước BV Phyathai I. Phe áo đỏ tiếp tục đốt vỏ xe và đã bắn đạn thật vào một xe chở xăng. May mắn là xe không phát nổ. Cảnh sát đã bắt hai bảo vệ phe áo đỏ cùng một lượng lớn vũ khí.

Đến hạn chót phải giải tán lúc 3 giờ chiều cùng ngày, vẫn còn khoảng 5.000 người biểu tình áo đỏ cố thủ tại giao lộ Ratchaprasong. Hơn 5 giờ chiều, người phát ngôn chính phủ thông báo sẽ gia hạn thêm thời gian để người già, phụ nữ và trẻ em rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Thái Lan: Quân đội chuẩn bị trấn áp lớn ảnh 1

Khách ngụ tại khách sạn Dusit Thani xuống tầng hầm trú ẩn ngày 17-5. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Trung tâm Giải quyết tình huống khẩn cấp đã vận động phe áo đỏ rời khỏi khu vực biểu tình bằng nhiều cách, kể cả dùng máy bay phát tờ rơi kêu gọi lẫn đe dọa ai không tuân lệnh sẽ bị phạt tù hai năm. Chính quyền thủ đô thông báo dành sẵn ba trường học cho người biểu tình trú ngụ. Tất cả đều không thành công.

Trong ngày có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội chuẩn bị trấn áp lớn. Hàng chục trạm xăng dầu gần giao lộ Ratchaprasong bị đóng cửa. Xe điện ngừng hoạt động đến hết ngày 18-5. Phóng viên được lệnh rút khỏi giao lộ về trụ sở cảnh sát hoàng gia. BV Rajvithee gần giao lộ chuẩn bị sẵn 40 xe cứu thương, ngân hàng máu, giường bệnh.

Cảnh sát đã triển khai bốn đại đội quanh đài Chiến thắng. Người dân và các phương tiện giao thông được yêu cầu sơ tán ngay khỏi khu vực giao lộ. Binh sĩ trang bị súng trường áp sát khu vực biểu tình.

Các lãnh đạo phe áo đỏ xuống nước tuyên bố sẵn sàng thương lượng nếu chính phủ ra lệnh cho quân đội ngưng bắn vào người biểu tình. Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ trả lời cứng rắn rằng chỉ thương lượng khi biểu tình chấm dứt.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Thaksin đã đề nghị cộng đồng quốc tế lên án chính phủ Thái Lan sử dụng bạo lực với người biểu tình. Sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, Bộ Ngoại giao Anh lại khuyến cáo công dân không nên đến Thái Lan dù chỉ quá cảnh. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ đưa thân quyến nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan về nước. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết ngày 18-5. Các văn phòng của LHQ và Đại sứ quán Úc ở Bangkok đều đã đóng cửa.

Thái Lan: Quân đội chuẩn bị trấn áp lớn ảnh 2

Tướng Khattiya Sawasdiphol tại giao lộ Ratchaprasong một ngày trước khi bị bắn. Ảnh: REUTERS

Sáng 17-5, Thiếu tướng Khattiya Sawasdiphol đã qua đời sau gần bốn ngày cấp cứu tại BV Vajira ở Bangkok. Ông bị bắn vào đầu bằng súng trường tối 13-5 khi đang trả lời phỏng vấn phóng viên Mỹ. Chị ông cho biết trước ngày bị bắn, ông đã tiên liệu mình sẽ bị ám sát trong vòng một tháng. Ngày 14-1, ông bị Tổng tham mưu trưởng quân đội Anupong Paochinda đình chỉ công tác sau khi có thông tin ông ủng hộ phe áo đỏ.

Trong thời gian phe áo đỏ biểu tình, tướng Khattiya lãnh đạo lực lượng bảo vệ. Ông đã từng xung đột với các lãnh đạo trong phe áo đỏ vì muốn dùng bạo lực chống chính phủ. Ông đã từng tiên liệu hai điều: Trụ sở đảng Chính trị mới (phe áo vàng) ở quận Phra Nakhon bị bắn đạn M79 và các binh sĩ sẽ bị phe áo đen giấu mặt tấn công. Cả hai điều đều đã xảy ra.

ĐĂNG KHOA (Theo Bangkok Post, The Nation)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm