Thai phụ mang song thai, một trong, một ngoài tử cung

(PLO)- Thai phụ 29 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, bác sĩ phát hiện mang song thai, một nằm trong, một nằm ngoài tử cung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, đại diện Trung tâm y tế (TTYT) huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, cho biết vừa cho xuất viện thai phụ mang song thai hiếm gặp, phải phẫu thuật loại bỏ khối chửa ngoài tử cung.

Trước đó, thai phụ ĐTTH, 29 tuổi, đến khám tại Phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn sau đó chuyển về TTYT huyện Yên Lập trong tình trạng sốc mất máu.

Kết quả siêu âm phát hiện thai phụ mang song thai, nằm ở 2 vị trí khác nhau. Một thai 7 tuần tuổi nằm gọn trong buồng tử cung, phát triển bình thường. Thai còn lại nằm ở vòi tử cung và phát triển ở đoạn kẽ của vòi tử cung bên phải có dấu hiệu vỡ trụy mạch.

Sản phụ mang song thai, một trong, một ngoài tử cung
Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối chửa ngoài tử cung cho thai phụ mang song thai. Ảnh BVCC

BS CKI Đinh Thị Sỹ, Phó trưởng khoa Phụ sản, TTYT Yên Lập, cho biết đây là trường hợp mang song thai hiếm gặp. Nếu không can thiệp kịp thời, thai ngoài tử cung có thể vỡ, chảy máu ồ ạt, đe dọa sức khỏe mẹ và thai còn lại.

Sau khi thăm khám cận lâm sàng, thai phụ và gia đình được các bác sĩ tư vấn, giải thích rõ về tình trạng, thống nhất phẫu thuật loại bỏ khối chửa ngoài tử cung.

Sau phẫu thuật, thai phụ được chăm sóc tích cực, hồi phục nhanh, thai nhi còn lại phát triển bình thường.

Theo y văn thế giới, một thai trong, một thai ngoài tử cung chiếm tỉ lệ 1/30.000 trường hợp mang thai tự nhiên. Vị trí song thai ngoài và trong tử cung thường nằm ở cổ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, vùng sẹo mổ lấy thai.

Thai ngoài tử cung bình thường dễ phát hiện nhờ siêu âm. Tuy nhiên, đây là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong các tai biến sản khoa ở ba tháng đầu thai kỳ. Thai ngoài tử cung gây nguy hiểm tính mạng do mất máu, ảnh hưởng sức khỏe, vô sinh.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ ở độ tuổi sinh sản cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tắt kinh, có khi chậm kinh vài ngày hoặc rối loạn kinh nguyệt, có thể có dấu hiệu nghén,vú căng, đau bụng vùng hạ vị, ra máu màu nâu đen có khi lẫn màng và không đông...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm