Tham rẻ, mua xe tay ga ăn cắp

Để tạo lòng tin cho anh Y., người thanh niên đưa ra cả giấy tờ xe, nói rằng, chiếc xe này anh ta mới mua hơn 30 triệu đồng, nay mẹ anh ta ốm, không có tiền thuốc thang nên bán rẻ 15 triệu đồng. Trước thái độ khẩn khoản của người thanh niên, lại thấy xe mới tinh, có đủ giấy tờ, anh Y. đã quyết định mua chiếc xe trên.

Mới đi xe được vài hôm, anh Y. bất ngờ khi thấy tổ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hà Đông đến nhà mình. Nghe các trinh sát nói rằng mình đã mua phải xe máy của bọn trộm cắp, giấy tờ xe và cả BKS đều là giả, anh Y. mới tá hỏa biết rằng mình đã bị lừa.

Ngậm ngùi nộp lại chiếc xe tang vật vụ án cho CQĐT, anh Y. tự trách mình đã không kiểm tra kỹ thông tin, chỉ vì ham rẻ mà mua xe trộm cắp.

Theo Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hà Đông cho biết, trường hợp anh Y. không phải là bị hại duy nhất của nhóm đối tượng trộm cắp, lừa đảo trú tại TP Hà Nội gây ra.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Hồng Yến, 32 tuổi, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) về việc chị bị mất trộm xe máy Lead màu đỏ, BKS 30Y-8714 trị giá khoảng 31 triệu đồng.

Khoảng 19h ngày 31/11, chị Yến đến nhà bạn ở phường La Khê, quận Hà Đông chơi. Chị Yến đã dựng chiếc xe máy nói trên trước cửa nhà nhưng quên không khóa càng. Gần một tiếng sau, ra lấy xe máy về, chị Yến phát hiện chiếc xe đã bị mất trộm.

Thời điểm này, ở khu vực quận Hà Đông đang rộ lên tình trạng mất xe tay ga đắt tiền. Thủ đoạn chung của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để xe trước cửa nhà, trên vỉa hè và những khu vực vắng vẻ, khuất tầm nhìn… không khóa càng, khóa cổ xe, không có người trông giữ và các đối tượng đã dùng vam phá khóa trộm cắp. Các đối tượng gây án chỉ chọn xe tay ga đắt tiền để trộm cắp.

Quá trình điều tra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT Công an quận Hà Đông đã bắt Trần Văn Hoàn, 25 tuổi, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức và Vũ Văn Mạnh, 36 tuổi, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Đây là hai đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang, thường xuyên xuất hiện trên địa bàn quận Hà Đông. Bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp xe tay ga đắt tiền. Đến nay, CQĐT đã thu hồi được 4 chiếc xe tay ga do các đối tượng nêu trên trộm cắp, đem bán hoặc cầm cố, hoặc lừa vay tiền.

Tại CQĐT, bước đầu, Mạnh khai nhận sau khi trộm cắp được xe, Mạnh đã ra chợ Hòa Bình (Hà Nội), đọc số khung, số máy của xe, sau đó đặt mua BKS và giấy tờ xe giả của một người không quen biết. Tiếp đó, Mạnh đã đi xe về huyện Mỹ Đức, bày ra màn kịch mẹ ốm, cần bán xe để bán chiếc xe trên với giá 15 triệu đồng cho anh Y..

Không chỉ dừng ở đó, trộm được chiếc xe khác, Mạnh lại đến nhà người quen ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nói rằng, mới mua chiếc xe trên nhưng chưa lấy giấy tờ xe để chờ đăng ký biển 5 số, nay có việc cần nên đặt chiếc xe lại làm tin và vay 20 triệu đồng. Tin tưởng, người quen của Mạnh đã đưa 20 triệu và giữ chiếc xe trên nhưng chờ mãi không thấy Mạnh tới lấy xe.

Còn với Trần Văn Hoàn, sau khi cùng đồng bọn trộm cắp xe, Hoàn đem xe đến nhà anh M. ở huyện Mỹ Đức, chủ nợ cũ, thay vì trả tiền, Hoàn ngon ngọt nói với chủ nợ rằng, anh ta mới mua chiếc xe, chưa kịp đăng ký, chủ nợ cho vay thêm 6 triệu đồng, để làm tin, Hoàn sẽ để xe máy lại và hẹn 1 tuần sau sẽ mang tiền trả hết cả nợ cũ lẫn nợ mới và lấy xe về. Tuy nhiên, chỉ đến khi CQĐT đến thu hồi chiếc xe tang vật, anh M. mới biết mình đã bị Hoàn lừa.

Theo CQĐT, những chiêu bài lừa đảo trên của nhóm trộm cắp là thủ đoạn mới, đề nghị những người mua xe hoặc cho vay tiền để cầm xe không rõ nguồn gốc cần cảnh giác.

Ngày 28/12, CQĐT đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoàn và Vũ Văn Mạnh về hành vi trộm cắp tài sản, ra lệnh tạm giam 3 tháng. Hiện vụ việc đang được CQĐT Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.
 

 
Theo A.Hiếu (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm