Thanh Hóa họp khẩn về phòng, chống virus Corona

Ngày 31-1, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng chủ trì cuộc họp khẩn bàn các biện pháp phòng, chống dịch do virus Corona tại địa phương sau khi theo dõi và cách ly năm bệnh nhân.

Tại cuộc họp, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo về năm trường hợp đang được cách ly theo dõi, trong đó có một trường hợp là NTT (25 tuổi, xã Định Hòa, Yên Định) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Theo đại diện Sở Y tế, tình hình sức khỏe bệnh nhân T. hiện ổn định, không sốt trở lại trong 72 giờ qua. Sở Y tế cũng cho biết hiện đã gửi lấy mẫu bệnh phẩm lần hai để đem đi xét nghiệm, nếu kết quả âm tính cùng với sức khỏe ổn định, bệnh nhân sẽ được xuất viện sớm.

Sức khỏe của bệnh nhân NTT (25 tuổi) quê Yên Định đã ổn định tình hình sức khỏe và đang chờ xét nghiệm nếu âm tính sẽ cho xuất viện.

Một bệnh nhân khác là NHB (tám tuổi, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) có biểu hiện viêm hô hấp, sốt nhẹ, đau rát họng nên gia đình đã đưa B. đi khám bệnh tại Bệnh viện Hà Trung. Sau đó, được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa chiều 30-1 và hiện đang được theo dõi cụ thể.

Bệnh nhân B. có bố dượng đi từ huyện Huê Tung, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về huyện Hà Trung ngày 21-1 qua đường tiểu ngạch thuộc tỉnh Lạng Sơn, sau đó bắt xe về huyện Hà Trung. 

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết ngoài năm bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi đặc biệt, hiện trung tâm y tế các huyện và chính quyền địa phương đang phải theo dõi, giám sát đối với 47 người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona hoặc nghi nhiễm virus Corona.

Cũng theo ông Hùng, trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm tăng, các y bác sĩ của Khoa bệnh nhiệt đới sẽ phải ăn, làm việc, ngủ nghỉ tại khoa để đề phòng trường hợp lây nhiễm bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng đã chỉ đạo ngành y tế và các đơn vị liên quan không để dịch lây lan thứ phát trên địa bàn tỉnh. Giám sát chặt chẽ nguồn lây lan, nhất là khi tại tỉnh có nhiều người Trung Quốc sẽ trở lại làm việc sau tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm