Thành lập Đại đội tự vệ Pháo phòng không tại Công ty Điện lực Hậu Giang

(PLO)- Đại đội có vai trò quan trọng trong tác chiến phòng thủ, xây dựng thế trận phòng không nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, tin từ Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về thành lập Đại đội tự vệ Pháo phòng không 37mm-1 tại Công ty Điện lực Hậu Giang.

Đại tá Đặng Hoàng Khởi (bìa phải), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Quyết định thành lập Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 Công ty Điện lực Hậu Giang. Ảnh: VĂN NGUYỄN

Đại tá Đặng Hoàng Khởi (bìa phải), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Quyết định thành lập Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 Công ty Điện lực Hậu Giang. Ảnh: VĂN NGUYỄN

Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 tại Công ty Điện lực Hậu Giang là những cán bộ, công chức, viên chức của Công ty có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng trong quá trình công tác.

Đại đội có vai trò quan trọng trong tác chiến phòng thủ, xây dựng thế trận phòng không nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Đặng Hoàng Khởi, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Đại tá Đặng Hoàng Khởi cũng đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu để chỉ đạo, hướng dẫn Đại đội tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị đúng theo Đề án số 02 của UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch tập huấn và hỗ trợ đơn vị tổ chức huấn luyện theo phân cấp và tổ chức quản lý đúng quy định.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu lãnh đạo Công ty Điện lực Hậu Giang quan tâm, chỉ đạo và thực hiện tốt tuyên truyền, phố biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Từ đó, tích cực, tự giác tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm