Thành Manchester không thắng ở vòng áp chót Premier League

Vòng 37 Premier League MU tiếp đón đội bóng đã chắc suất xuống hạng là Fulham trên sân nhà Old Trafford. Dù HLV Solskjaer vẫn cho những trụ cột ra sân thi đấu, nhưng MU chỉ có được kết quả hoà 1-1 trước Fulham.

Trong hiệp một, MU kiểm soát bóng nhiều hơn với 67%, và có được bàn thắng dẫn trước ở phút 15 nhờ siêu phẩm của tiền đạo Cavani. Từ tình huống phát bóng của thủ môn De Gea, tiền vệ Bruno Fernandes giật gót kiến tạo Cavani. Phát hiện thủ môn của Fulham dâng lên quá cao, tiền đạo người Uruguay nhanh chóng lốp bóng từ xa để đưa MU vươn lên dẫn trước 1-0. 

MU dẫn trước 1-0 nhờ siêu phẩm của Cavani. Ảnh: PA. 

Sau bàn thua, Fulham cũng có được cơ hội để gỡ hoà ở phút 38, nhưng thủ môn De Gea đã thi đấu xuất sắc để cứu thua cho MU. Từ đường chuyền của Lookman, tiền đạo Carvalho bứt tốc thoát xuống vòng cấm. Tuy nhiên trong tư thế đối mặt thủ môn De Gea, cú sút của Carvalho không đủ khó để đánh bại thủ môn người Tây Ban Nha. Kết thúc hiệp một, MU tạm dẫn trước Fulham với tỷ số 1-0. 

Sang hiệp hai, MU tiếp tục tạo được những cơ hội nguy hiểm, nhưng “Quỷ Đỏ” cũng không thể có được bàn thắng để nhân đôi cách biệt. Phút 52, Bruno Fernandes có cú sút phạt trước vòng cấm, nhưng bóng từ chân ngôi sao người Bồ Đào Nha lại đi chệch khung thành. Ngay sau đó, Fulham có hai pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm ở phút 61 từ cú sút góc hẹp của Lookman và pha đánh đầu cận thành của Carvalho, tuy nhiên thủ môn De Gea đều cản phá thành công cả hai. 

De Gea thi đấu xuất sắc khi cản phá thành công hai cú sút liên tiếp của cầu thủ Fulham. Ảnh: PA. 

Đến phút 74, Cavani có đường chọc khe cho Greenwood thoát xuống vòng cấm, tuy nhiên cú sút của tiền đạo trẻ bên phía MU không thể đánh bại được thủ môn Areola. Thoát được bàn thua, Fulham nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát ghi bàn gỡ hoà ở phút 76. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của Bobby Reid, hậu vệ Joe Bryan trong pha bóng xâm nhập vòng cấm đã đánh đầu cận thành, giúp Fulham rời sân Old Trafford với 1 điểm bằng trận hoà 1-1. 

Greenwood bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho MU. Ảnh: Reuters. 

Fulham rời sân Old Trafford với kết quả hoà 1-1 nhờ pha đánh đầu làm bàn của hậu vệ Joe Bryan. Ảnh: Getty Images. 

MU để chia điểm trên sân nhà, thì Man. City bất ngờ để thua với tỷ số 2-3 trong chuyến làm khách đến sân của Brighton. Bóng vừa lăn được 2 phút là Man. City sớm có được bàn thắng, từ tình huống tạt bóng trong vòng cấm của Mahrez, tiền vệ Gundogan đánh đầu cận thành giúp Man. City vươn lên dẫn trước 1-0. 

Man. City chỉ mất hai phút để có được bàn thắng dẫn trước do công của Gundogan. Ảnh: Getty Images. 

Dẫn bàn sớm, nhưng Man. City cũng nhanh chóng rơi vào thế mất người khi hậu vệ Cancelo nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Từ tình huống Cancelo phá bóng hụt, tiền đạo Danny Welbeck nhanh chóng chớp thời cơ để thoát xuống vòng cấm. Để tránh việc Man. City phải nhận bàn thua, Cancelo đã kéo ngã Welbeck trước vòng cấm và hậu vệ của “Man Xanh” bị trọng tài truất quyền thi đấu ở phút thứ 10. Thi đấu thiếu người, nhưng đội khách Man. City vẫn thi đấu chắc chắn để khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0. 

Cancelo nhận thẻ đỏ sau pha kéo ngã tiền đạo Welbeck. Ảnh: EPA. 

Đầu hiệp hai, Man. City sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 48, cầu thủ trẻ Phil Foden là tác giả bàn thắng với pha dứt điểm chéo góc trong vòng cấm, giúp Man. City nâng tỷ số lên 2-0. 

Thi đấu thiếu người, nhưng Man. City vẫn có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Foden. Ảnh: Getty Images. 

Mặc dù bị dẫn trước hai bàn, nhưng Brighton vẫn tạo nên kỳ tích khi lội ngược dòng khi ghi được ba bàn để đánh bại Man. City ngay trên sân nhà. Sau bàn thua thứ hai, Brighton nhanh chóng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 50 do công của tiền đạo Trossard. Số 11 của Brighton bình tĩnh xử lý bóng trong vòng cấm để đánh lừa hàng thủ của Man. City trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Ederson, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Brighton. 

Brighton lật ghi ba bàn trong hiệp hai, để thắng Man. City với tỷ số 3-2. Ảnh: Getty Images. 

Đến khoảng thời gian 20 phút cuối trận, Brighton bất ngờ khi ghi liền hai bàn ở các phút 72 và 76 để lội ngược dòng đánh bại Man. City với tỷ số 3-2. Ở bàn thắng gỡ hoà 2-2, tiền vệ Pascal Gross có pha tạt bóng bên cánh phải để trung vệ Adam Webster đánh đầu ghi bàn.

Bốn phút sau, hậu vệ khác của Brighton là Daniel Burn ghi bàn, giúp Brighton giành trọn 3 điểm. Từ đường chuyền của Mac Alisster, Daniel Burn dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị thủ môn Ederson cản phá. Thủ môn của Man. City không bắt gọn và để bóng bật ra, ngay lập tức Daniel Burn đá bồi ghi bàn giúp Brighton đánh bại tân vương Man. City 3-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm