Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc vụ ‘lọt sổ’ đất tái định cư ở Đà Nẵng

Chiều 9-7, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết: Thanh tra Chính phủ đang đăng ký vào làm việc với Đà Nẵng về báo cáo không trung thực, thiếu sót đất tái định cư.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh:LÊ PHI

Ông cũng thông tin, theo số liệu trước đây, có trên 17.000 lô đất tái định cư lọt sổ nhưng số liệu chính xác chỉ có 1.367 lô. Trong đó, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng có 9 dự án không báo cáo với 175 lô và 5 dự án báo cáo thiếu 1.126 lô (tổng cộng 1.201 lô). “Công ty này có báo cáo nhưng báo cáo không đúng nhưng không có nguy cơ mất đất vì không thể ém nhẹm để lấy các lô đất này…”, ông Thơ nói.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu 19 đơn vị phòng ban là Văn phòng UBND TP, một số sở, ngành, quận, huyện, ban quảng lý dự án, ban giải tỏa đền bù và công ty liên quan kiểm điểm trách nhiệm.
Ông Thơ cho hay, đối chiếu thời điểm giao nhận bàn giao quỹ đất năm 2010 khi có chủ trương chỉ đạo của HĐND TP đến khi rà soát tổng thể từng lô đất của từng dự án trên địa bàn quận, huyện đến thời điểm tháng 12-2014 với 313 dự án thì tổng số lô đất theo sơ đồ quy hoạch được duyệt là 32.010 lô, tổng số lô đất nợ chưa bố trí là 2.468 lô, tổng số đất thực tế là 17.702 lô. “Thực chất trong số 17.702 lô đất thực tế chỉ có 1.367 lô do sáu đơn vị không thực hiện báo cáo và báo cáo thiếu tại 23 dự án (gồm 16 dự án không báo cáo và bảy dự án báo cáo thiếu)”, ông Thơ cho biết.
Như vậy, với báo cáo này thì số lô đất “lọt sổ” là 1.367 lô, ít hơn cả chục lần theo báo cáo vào 8-4-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm