Thanh tra việc phân lô bán nền dọc đường ven biển huyện Thuận Nam

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận thanh tra việc lấn chiếm, sang nhượng, tách thửa, phân lô bán đất nền, xây dựng trái phép dọc đường ven biển đoạn qua huyện Thuận Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, nguồn tin PLO cho biết UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất dọc hai bên đường ven biển đoạn qua huyện Thuận Nam; khu vực 52 ha thuộc địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, và xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Tình trạng lấn chiếm, sang nhương đất dọc đường ven biển đoạn huyện Thuận Nam khá phức tạp. Ảnh: HP.

Tình trạng lấn chiếm, sang nhương đất dọc đường ven biển đoạn huyện Thuận Nam khá phức tạp. Ảnh: HP.

Theo đó, sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu vực trên từ năm 2002 đến nay. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có quyền thanh tra trước thời điểm trên.

Đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc lấn chiếm, mua bán, sang nhượng, tách thửa, phân lô bán đất nền trái phép; sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở, công trình trái phép dọc hai bên đường ven biển đoạn qua huyện Thuận Nam bao gồm cả bãi Đá Trứng và khu vực 52 ha thuộc địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Trước đó, Huyện ủy Thuận Nam đã yêu cầu UBND huyện thanh tra trách nhiệm công tác quản lý, sử dụng đất tại Bãi Đá Trứng và khu du lịch sinh thái Nam Hoa Viên tại xã Phước Dinh.

Theo cơ quan chức năng, một số người dân tự ý lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý tại khu vực Bãi Đá Trứng, sử dụng đất sai mục đích tại khu du lịch Nam Hoa Viên trong thời gian dài, phần diện tích sai phạm rất lớn.

Bãi Đá Trứng bị nhiều người lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép để mở quán ăn, homestay cho du khách lưu trú. Người dân đã lấn chiếm khoảng 30 ha đất công, đào bới nham nhở để xây dựng trái phép.

Tuy nhiên, UBND xã Phước Dinh chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý, báo cáo cấp trên để theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm