Thắp sáng Côn Đảo, Điện Biên bằng “Bản hùng ca bất diệt”

(PLO)- Chương trình văn nghệ đặc biệt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức tại hai điểm cầu nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo và Nghĩa trang liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-7, Bộ VHTT&DL phối hợp cùng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Chương trình được tổ chức truyền hình trực tiếp tại hai điểm cầu là Nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Nghĩa trang liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.

Tại điểm cầu Côn Đảo có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ ngành, các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, các cựu tù chính trị Côn Đảo và lực lượng vũ trang, Đoàn viên thanh niên, người dân.

Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ A1 có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắp nến tại các khu mộ liệt sĩ trong nghĩa trang Hàng Dương, Ảnh: TK

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắp nến tại các khu mộ liệt sĩ trong nghĩa trang Hàng Dương, Ảnh: TK

Trước khi chương trình diễn ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu đã tham gia lễ thắp nến tại các khu mộ liệt sĩ, đồng bào yêu nước đang an nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương.

Sau đó, tại điểm cầu Điện Biên, phát biểu khai mạc chương trình, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi những lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước.

Các chiến sĩ trẻ thắp nến, thắp sáng các khu mộ trong nghĩa trang. Ảnh: TK

Các chiến sĩ trẻ thắp nến, thắp sáng các khu mộ trong nghĩa trang. Ảnh: TK

Theo Phó thủ tướng, chỉ riêng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để thân thể thành đất đai tổ quốc; hồn bay lên hóa linh khí quốc gia.

Đến nay vẫn còn gần 200 nghìn liệt sỹ nằm lại đâu đó, lặng lẽ trên chiến trường xưa, để lại niềm tiếc thương và sự mong chờ được đón các anh, chị trở về của người thân, gia đình; vẫn còn đó gần 300 nghìn ngôi mộ liệt sỹ thiếu những dòng ghi tên tuổi, quê hương; hàng triệu thương binh, bệnh binh đã mất đi một phần máu thịt, sức khỏe và tuổi thanh xuân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc chương trình tại điểm cầu Điện Biên. Ảnh: TK

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc chương trình tại điểm cầu Điện Biên. Ảnh: TK

Và ngay trong thời khắc không còn tiếng súng, vẫn còn bao liệt sỹ đã hi sinh thầm lặng nơi biên cương, đảo xa hay trên những nhà giàn, bãi đá giữa trùng khơi... để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Trong 76 năm qua, rất nhiều phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công đã được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, nâng cao mức sống của người có công, thân nhân của người có công với cách mạng.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: TK

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: TK

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng để xây dựng, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin được đẩy mạnh.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi biểu dương các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đồng bào trong và ngoài nước đã có nhiều hoạt động thiết thực đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng”- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nhấn mạnh.

Người dân, đại biểu theo dõi chương trình. Ảnh: TK

Người dân, đại biểu theo dõi chương trình. Ảnh: TK

Để xứng đáng với những cống hiến, hy sinh đó, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa để tri ân những người có công với Tổ quốc; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được chia làm ba Chương. Chương 1 là VIỆT NAM MÁU VÀ HOA; Chương 2 là NHỮNG CÁNH HOA BẤT TỬ; Chương 3 là KHÚC CA HÒA BÌNH.

Chương trình mang đến cho người xem nhiều cảm xúc hướng về kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ. Ảnh: TK

Chương trình mang đến cho người xem nhiều cảm xúc hướng về kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ. Ảnh: TK

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng quy mô, nhiều ý nghĩa đã kể lại những tháng ngày bi tráng mà hào hùng của cả dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ; trân trọng giá trị của độc lập tự do, hòa bình; hướng tới tương lai.

Qua đó nhấn mạnh thông điệp để có được hòa bình là biết bao máu và nước mắt của biết bao thế hệ, và thế hệ hôm nay đang tiếp bước để nâng niu, gìn giữ và một lòng bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm