Thất bại trước Thái Lan, Việt Nam đối đầu Malaysia ở bán kết

Diễn biến trận đấu vòng bảng Việt Nam-Thái Lan.

Trước một đối thủ khá “xương xẩu” nhưng Việt Nam khiến Thái Lan gặp lúng túng ngay đầu trận. Ngay phút 14, Vũ Quốc Hưng bấm bóng chuẩn xác giúp Văn Vũ băng vào đánh đầu. Tình huống dứt diểm góc xa mang về bàn mở tỉ số 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Việt Nam là đội mở tỉ số trước.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu để lộ yếu huyệt là những sai lầm cá nhân. Cơ hội được người Thái khai thác triệt để. Với lỗi thứ sáu ở phút 19 của Mạnh Dũng, Thái Lan được hưởng quả phạt đền 10 m và Jetsada dứt điểm chuẩn quân bình 1-1.

Sang hiệp 2, từ một pha phạt góc Ronnachai dứt điểm khiến thủ thành Hồ Văn Ý bất lực, nâng tỉ số 2-1. Vài phút sau đó Đức Hòa nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, cơ hội được Jetsada nâng cao cách biệt lên 3-1.

Thái Lan bất ngờ bị thủng lưới trước sau những pha tấn công dồn dập của các chân sút Việt Nam.

Nhưng chung cuộc thua ngược 1-4, xếp nhì bảng B.

Phút 34, Đức Huy chơi bất cẩn để mất bóng giúp Jetsada hoàn tất hat-trick ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Thái Lan.

Với thất bại đầu tiên này, tuyển Futsal Việt Nam (hai trận thắng, một thua) xếp nhì bảng, đối đầu Malaysia (đội bóng đánh bại Myanmar 3-2, giành ngôi đầu bảng) tại bán kết. Trong khi đó, Thái Lan sẽ đụng độ chủ nhà Indonesia tại vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm