Thầy Park dạy học trò phòng ngự trước đại chiến với Indonesia

Sau hai trận ra quân đại thắng U-22 Brunei 6-0 và Lào 6-1, đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm. Xếp nhì bảng B là tuyển U-22 Indonesia cũng có 6 điểm nhưng kém hơn thầy trò ông Park về hiệu số bàn thắng bại (4/0 so với 12/1). Đội tuyển U-22 Thái Lan có 3 điểm, đứng thứ ba và xếp sau là Singapore (1 điểm, hiệu số 0/2), Lào (1 điểm, 1/6), Brunei (0/13).

Xét về cục diện, Indonesia vẫn chiếm lợi thế nhất bảng B nhờ hai trận thắng đối thủ mạnh Thái Lan (2-0), Singapore (2-0), trong khi Việt Nam mới thắng đậm hai đội yếu và lượt cuối còn đụng độ Thái Lan.

Các cầu thủ không đá chính trận thắng Lào 6-1 có buổi vận động sáng 29-11 trên sân Rizal Memorial. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Chính vì thế, HLV Park Hang-seo rất xem trọng cuộc đối đầu sắp tới với Indonesia (ngày 1-12) để xác lập vị trí chuẩn xác nhất cho chiếc vé vào bán kết SEA Games 30. Thực tế Indonesia chỉ cần hòa Việt Nam là có thể thở phào, còn thầy trò Park Hang-seo buộc phải thắng mới chiếm ưu thế lớn, hoặc hòa thì cần sống mái với Thái Lan lượt đấu cuối.

Từ sau trận thắng Lào 6-1, ông thầy người Hàn Quốc đã nhắc nhở học trò quên ngay đi nhằm tập trung hết mình cho cuộc chạm trán với Indonesia. Ông Park tiết lộ mình sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng.

Những hình ảnh mới nhất của thầy trò Park Hang-seo trên sân Rizal Memorial sáng 29-11 do đặc phái viên Anh Phương thực hiện:

Trong khi các tuyển thủ ra sân ở trận thắng Lào tập hồi phục ở khách sạn thì lực lượng còn lại theo thầy Park ra sân cỏ nhân tạo tập luyện.

HLV Park Hang-seo chăm chú rèn luyện cho hàng thủ những chiêu thức bắt bài các chân sút Indonesia.

Trung vệ Thành Chung của tuyển quốc gia có vai trò rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự của U-22 Việt Nam.

Trợ lý Lưu Danh Minh hóa thân thành tiền đạo Indonesia giúp thầy Park hướng dẫn cụ thể cho Thành Chung những bài bản ngăn ngừa sức mạnh của họ.

Ông Park lưu ý rất kỹ từng tình huống có thể xảy ra trong trận đại chiến...

... lẫn cách chọn vị trí của các hậu vệ cả khi tranh chấp và xử lý bóng.

Ông thầy Park có vẻ căng thẳng và tập trung cao độ trong các bài giảng về phòng ngự cho học trò.

Ở một góc sân, thủ môn Bùi Tiến Dũng ngồi dự bị trận gặp Lào cho đồng nghiệp Văn Toản bắt chính, đã trở lại sân tập duy trì phong độ.

Thủ thành người Thanh Hóa đã chơi đủ 90 phút trận ra quân đại thắng U-22 Brunei 6-0 nhưng không có nhiều việc làm.

Chắc chắn anh sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận tiếp theo đụng độ U-22 Indonesia vào chiều 1-12.

Bùi Tiến Dũng dù không có nhiều cơ hội chơi ở V-League trong màu áo Hà Nội vẫn là một át chủ bài của U-22 Việt Nam tại sân chơi SEA Games 30.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm