Thầy Park đương đầu thử thách mới; Mane không dự Siêu cúp Anh

Klopp xác nhận Mane vắng mặt trận Siêu cúp Anh

Tiền đạo Senegal, Sadio Mane sẽ không tham dự trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) giữa Liverpool và Manchester City ngày 4-8 tới.

Sadio Mane đoạt dnah hiệu Giầy vàng Ngoại hạng Anh 2019-2019. ẢNH: GETTY IMAGES

HLV Juergen Klopp lên tiếng xác nhận điều này: “Xin khẳng định rằng Mane đang rất sung sức. Có thể cậu ấy đang cùng với đội tuyển ăn mừng chiến tích (AFCON 2019) tại quê nhà. Mane sẽ trở lại Liverpool vào ngày 5-8, tính ra cậu ấy chỉ có hai tuần chuẩn bị trước khi chúng tôi đá trận đầu tiên Ngoại hạng Anh gặp Norwich. Và chỉ vài ngày sau là cuộc chạm trán Chelsea tại Siêu cúp châu Âu”.

Ở chuyến du đấu trước mùa giải, Liverpool vừa nhận thêm thất bại 1-2 dù chơi hơn người trước Sevilla. Ngày 25-7 tới “Lữ đoàn đỏ” sẽ chạm trán Sporting Lisbon, sau đó ba ngày sẽ gặp tiếp đại diện của Serire A là Napoli trên đất Mỹ.

Tiền đạo Senegal cần được nghỉ ngơi sau khi cùng đội tuyển tham dự giải vô địch Châu Phi. ẢNH: REUTERS

Hàng loạt trụ cột của Liverpool như Mohamed Salah, Alisson Becker, Roberto Fimino, Sadio Mane thời điểm này mới bắt đầu kỳ nghỉ hè sau các giải đấu khu vực trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Kết thúc mùa giải 2018-2019 với ngôi á quân Ngoại hạng Anh, Sadio Mane và Salah trở thành hai cây săn bàn cùng đóng góp 22 bàn thắng/cầu thủ cho Liverpool. Bộ đôi này cùng với Aubameyang (Arsenal) cùng nhận giải thưởng Chiếc giày vàng.

Ở đấu trường Champiosn League, Mane có bốn lần lập công trong đó có pha đốt lưới Bayern Munich gây ngỡ ngàng đấu trường Allianz Arena.

Thủ thành đội tuyển U-22 Việt Nam Bùi Tiến Dũng...

Thầy Park và U-22 Việt Nam gặp khó tại SEA Games 30

Mục tiêu đoạt HCV đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, tiếp tục thách thức thầy trò HLV Park Hang-seo khi BTC quyết định môn bóng đá tranh tài trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Thông báo vừa được chủ nhà Philippines tuyên bố tại phiên họp trưởng đoàn. Theo đó môn bóng đá được tổ chức tại thủ đô Manila, các đội tuyển sẽ thi đấu trên ba sân có mặt cỏ nhân tạo gồm Rizal Memorial, Umak Football và Binna Lahuna.

...cùng các đồng đội đã từng tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo. ẢNH: CMQ

Cùng với thông tin gây sốc trên, BTC môn bóng đá SEA Games cũng không chấp thuận yêu cầu tăng số lượng từ 20 lên 23 cầu thủ/đội, dù trước đó Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đồng tình với đề xuất này. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ không có U-22 +3 (cầu thủ quá tuổi) theo như đề xuất trước đó của các quốc gia thành viên.

Trước quyết định của chủ nhà Philippines, kế hoạch chuẩn bị của HLV Park Hang-seo theo đó sẽ có những thay đổi. Dự kiến sau khi tham dự BTV Cúp (Bình Dương) từ ngày 3 đến 6-11, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tập làm quen sân cỏ sân tạo 10 ngày tại TP.HCM trước khi lên đường sang Philippines.

Khó người khó ta. Hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ có những đối sách phù hợp tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm. Tiếp đến là VCK U-23 châu Á đầu năm 2020 tại Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm