Thầy trò ông Chung đã phá lối chơi của Úc như thế nào?

Sau trận play off lượt về vòng loại Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung bày tỏ hài lòng về tinh thần thi đấu của các cô gái Việt Nam và rất mãn nguyện với bàn thắng vàng của Huỳnh Như đã giúp tuyển nữ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

So với trận lượt đi thua 5 bàn không gỡ trên đất khách, học trò ông Chung vẫn giữ một tinh thần chiến đấu quả cảm nhưng lối chơi đã hiệu quả hơn. Trong 90 phút trên sân Cẩm Phả không khán giả do ngại dịch COVID-19 là một hàng phòng ngự vững chắc với sự xuất thần của thủ môn Kim Thanh và đồng đội.

Các cô gái Việt Nam đã chơi bóng như cảm tử quân trước đối thủ hạng 7 thế giới hơn mình về mọi mặt. Ảnh: NGỌC DUNG

Dấu son lớn nhất ở cuộc đối đầu với tuyển Úc số một châu Á của các cô gái Việt Nam số một Đông Nam Á chính là bàn thắng của đội trưởng Huỳnh Như đi vào lịch sử, sau bảy lần chạm trán để lọt lưới 36 bàn.

HLV Mai Đức Chung kể lại cuộc chiến cam go với đội khách Úc hùng mạnh: “Sau hiệp 1 bị thua hai bàn, chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong giờ nghỉ giải lao, mục tiêu là tăng cường khả năng áp sát đối phương hơn. Những điều này đã được các cầu thủ thực hiện tốt.

Hiệp 2 rất đặc biệt khi các cầu thủ đã theo người áp sát rất tốt. Thể lực của họ cũng rất đảm bảo nên trong suốt 90 phút mới đeo bám người chặt chẽ như thế. Những phút cuối, đối phương chơi bóng bổng tạt từ hai biên nhưng các cô gái Việt Nam đã cản phá tốt. Trận đấu này chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất sẽ ghi bàn thắng và Huỳnh Như đã làm tốt điều đó.

HLV Mai Đức Chung đã nghiên cứu kỹ tuyển nữ Úc sau trận lượt đi play off trên sân khách thua 0-5...

... đã bày ra một thế trận kín kẽ trong trận lượt về trên sân Cẩm Phả để hạn chế thấp nhất bàn thua. Ảnh: NGỌC DUNG

Chúng tôi đã thua 0-5 ở lượt đi nhưng về đến sân nhà, toàn đội đã thực hiện lời hứa với người hâm mộ, quyết tâm thi đấu đến cùng và ghi bàn thắng. Với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, các bạn đã làm rất tốt”.

Mặc dù chủ sân Cẩm Phả bị áp đảo phần lớn thời gian thi đấu nhưng vẫn có những pha phản công sắc sảo và thậm chí là tạo ra nhiều hơn cơ hội ghi một bàn thắng. Ông Chung tiết lộ: “Tôi nghĩ sân nhà đã giúp chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhiều hơn. Nó khác với khi đá trên sân đối phương từng bỏ lỡ hai cơ hội đáng tiếc”. Theo VFF, thầy trò ông Chung đã xem băng ghi hình, phân tích kỹ và chỉ ra nhược điểm trong sự mạnh mẽ của đối phương là hàng phòng ngự có sơ hở với hàng hậu vệ giăng ngang. Còn hai hậu vệ biên tấn công nhiều về không kịp nên cần khoét vào nách và chơi áp sát.

Ông Chung vui vẻ: “Hai trận đấu vòng play off rất bổ ích với các cầu thủ nữ Việt Nam. Bình thường mình không dễ dàng mời đội tuyển Úc tầm cỡ thế giới sang thi đấu. Nhưng bây giờ họ phải sang Việt Nam sau khi chúng tôi qua Úc thi đấu.

Thủ môn Kim Thanh đến từ TP.HCM có một trận đấu xuất thần dù còn bị chấn thương tay, trong đó một lần phá hỏng quả 11 m của đối phương. Ảnh: NGỌC DUNG

180 phút vừa qua rất có lợi cho chúng tôi khi gặp đối thủ mạnh, hiện đứng thứ 7 thế giới. Có lẽ các cầu thủ đã học hỏi nhiều kinh nghiệm từ kỹ thuật tốt, đỡ bóng chuyển hướng tốt của đối phương, bật tường giữa trung lộ. Những điều đó chúng tôi cần phải học tập”.

Trong khi đó, HLV đội tuyển nữ Úc - ông Ante Milicic thừa nhận có khó khăn: “Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng tốt. Đây là hành trình dài để đến Olympic Tokyo 2020 và tôi tự hào về điều này. Trận lượt đi chúng tôi dẫn 5-0, còn trận này chúng tôi đã có chiến thắng để đến Nhật.

Sau khi để thủng lưới, chiến thuật tiếp theo của đội là cố gắng không để gỡ hòa. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức giữ sạch lưới. Đã có nhiều khó khăn nhưng tôi vui vì có chiến thắng trên sân khách và đoạt vé đi tiếp sau vòng loại Olympic”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm