Cấm Djokovic và chuyện “mail đỏ, mail đen”

“COVID-19 đang ngày một nguy hiểm, mới nhất là biến chủng Omicron, tại bang Victoria, nơi diễn ra giải Úc mở rộng đang gặp vấn đề lớn về dịch bệnh. Là một VĐV, lại là VĐV ngôi sao thì anh ấy nên làm gương cho cộng đồng để nó lan tỏa về công tác ngừa dịch bệnh...”.

Chuyện về Djokovic cứ ồn ào trước Úc mở rộng. Ảnh: GETTY IMAGES

Nói về những râm ran có quan chức trong ban tổ chức giải đã “bỏ nhỏ” bằng thư điện tử (gọi là mail đen) cho Djokovic dự giải mà không cần phải chích ngừa (!?), ông Martin Pakula thẳng thắn: “Tôi khẳng định chẳng có mail đen hay mail đỏ nào có giá trị để Djokovic hay khách du lịch nào đến Úc mà không chịu tiêm vaccine cả!”.

Djokovic chưa lên tiếng nhưng cũng đã có dẫn chứng tay vợt này từng là F0 và về nguyên tắc dịch tễ học thì tay vợt Serbia đã miễn nhiễm.

Lại tranh luận và lại lùm xùm tiếp, đơn giản vì Djokovic là tay vợt số một và là đương kim vô địch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm