Ông Park sớm gọi 32 tuyển thủ cho trận làm khách Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận thua đội tuyển Úc 0-1 trên sân Mỹ Đình ngày 7-9, HLV Park Hang-seo đã cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, hướng đến hai trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 7-10 và Oman ngày 12-10.

Chấn thương bào mòn hàng thủ Việt Nam
Chấn thương bào mòn hàng thủ Việt Nam
(PLO)- HLV Park Hang-seo tiết lộ ông đã tham khảo ý kiến các bác sĩ trên đội tuyển Việt Nam rồi mới quyết định sử dụng cầu thủ trong quá trình hồi phục nhưng không hiểu sao lại gặp chấn thương ngày càng nặng.

Một số cầu thủ tranh thủ về thăm nhà hoặc người thân tại Hà Nội trong khi các cầu thủ ở địa phương khác được bố trí ăn nghỉ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo VFF, mặc dù được xả trại nhưng các cầu thủ vẫn tự duy trì chế độ tập luyện mỗi ngày nhằm đảm bảo thể lực khi trở lại với nhịp vận động chung của đội tuyển.

Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm đã trở về Nhật Bản để tiếp tục thi đấu cho CLB Cerezo Osaka và sẽ chỉ góp mặt trở lại tại đội tuyển trong thời điểm FIFA Days (Lịch thi đấu các trận quốc tế chính thức của FIFA).

Đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào sau hai trận thua Saudi Arabia 1-3 và thua Úc 0-1. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH.

Trước đó, để đảm bảo lực lượng cho kế hoạch đường dài của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, HLV Park Hang-seo cũng đã triệu tập bổ sung 5 cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam, gồm hậu vệ Trần Văn Kiên, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam, Trần Đình Kha và Nguyễn Công Phượng.

Do trải qua thời gian khá dài không được thi đấu, nên sau khi có mặt tại Hà Nội, các cầu thủ này đã được bố trí tập luyện cùng đội tuyển U-23 Việt Nam nhằm lấy lại thể lực. Hậu vệ Trần Văn Kiên sau đó đã được bổ sung vào tuyển Việt Nam cho trận đấu với Úc diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 7-9.

Tiền vệ Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài lại không nằm không kế hoạch của HLV Park Hang-seo cho trận đấu nói trên và đã nói lời chia tay đội tuyển để trở về địa phương. Ngoài ra, một cầu thủ trong nhóm các cầu thủ triệu tập bổ sung là tiền đạo Trần Đình Kha cũng lỡ cơ hội khoác áo đội tuyển do chưa đáp ứng được các yêu cầu của Ban huấn luyện, dù mới chỉ trong giai đoạn tập luyện cùng tuyển trẻ U-23 Việt Nam.

Các học trò ông Park sẽ tập trung trở lại từ ngày 16-9 để chuẩn bị làm khách Trung Quốc ngày 7-10. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH.

Như vậy, quân số của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận làm khách Trung Quốc và Oman vào tháng 10 tới gồm 32 cầu thủ, trong đó 5 cầu thủ dưới 23 tuổi là Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình và thủ môn Văn Toản. Họ lên tuyển quốc gia là môi trường rèn luyện tốt, trước khi trở lại tập luyện cùng đội U-23 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á 2022 vào cuối tháng 10.

Liên quan đến hai trận đấu trong tháng 10 của đội tuyển Việt Nam, theo thông báo từ LĐBĐ châu Á (AFC), trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7-10 tại SVĐ Shajah (UAE). Đây là trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Trung Quốc, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đội bạn buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này.

Kết thúc trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại UAE, thầy trò Park Hang-seo tiếp tục di chuyển sang Oman để thi đấu trận kế tiếp với đội chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 12-10 trên sân vận động Sultan Qabus (Muscat, Oman).

Futsal Việt Nam chơi ‘cạn vốn’ với Panama
Futsal Việt Nam chơi ‘cạn vốn’ với Panama
(PLO)- Sau lượt trận đầu bảng D, đội tuyển futsal Việt Nam (VN) thua đậm Brazil 1-9. Một tỉ số rất bất lợi cho mục tiêu chen chân vào vòng 16 đội bằng vị trí thứ ba bảng có thành tích tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm