Chelsea giúp Liverpool chính thức vô địch Premier League

Vòng 31 Premier League, Man City hành quân đến Stamford Bridge gặp Chelsea trong trận đấu mà thầy trò HLV Pep Guardiola buộc phải thắng để ngăn Liverpool bước lên ngôi vô địch sớm. Tuy nhiên, trước một Chelsea chơi phòng ngự phản công quá hay, Man City đành chịu thất bại với tỉ số 1-2.

Chelsea giúp Liverpool vô địch sớm. ẢNH: Andy Hooper NMC Pool

Đây là trận đấu Man City cầm bóng rất nhiều lên đến 65%, họ cũng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại phung phí. Trong khi đó, những pha phản công của Chelsea lại cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là bên phía hành lang phải của Willian.

Trong hiệp 1, dù Man City thi đấu áp đảo Chelsea nhưng họ phải nhận bàn thua trước từ sai lầm đáng trách của hàng phòng ngự. Phút 36, hai cầu thủ Man City chần chừ nhường bóng cho nhau ngay vạch giữa sân, Pulisic nhanh chân lao đến đoạt bóng dốc thẳng vào khung thành Man City. Trong thế đối mặt thủ môn Ederson, tân binh của Chelsea sửa lòng vào góc khung thành ghi bàn mở điểm cho Chelsea.

Pulisic mở tỉ số cho Chelsea. ẢNH: Andy Hooper NMC Pool

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn nắm thế chủ động và họ sớm có bàn thắng san bằng cách biệt. Phút 55, từ quả đá phạt trực tiếp, De Bruyne tạo nên siêu phẩm mang phong cách Ronaldo. Cú sút của De Bruyne đưa bóng đi vào góc cao khung thành khiến không một thủ môn nào có thể cản phá nổi. 1-1 cho Man City.

Bàn thắng giúp Man City chơi tự tin hơn. Họ liên tục dồn ép Chelsea nhưng lần lượt các cơ hội bị bỏ qua, đặc biệt là pha sút bóng trúng cột của Sterling. Phía Chelsea mỗi khi có cơ hội cũng rất biết cách gây khó cho khung thành thủ môn Ederson, Walker một lần phải phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm cận thành của Pulisic.

De Bruyne sút phạt tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho Man City. ẢNH: GETTY IMAGES

Hàng thủ Man City bị hành hạ bởi tốc độ của Willian và trong một tình huống tấn công như vậy, Chelsea có bàn thắng quyết định. Phút 75, Wilian đi bóng tốc độ bên cánh trái vượt qua cầu thủ Man City rồi căng ngang vào tạo nên tình huống lộn xộn ngay trước vạch vôi khung thành Man City. Bóng được giải vây nhưng sau đó VAR xác định Fernandinho đã dùng tay chơi bóng để cứu thua cho Man City.

Trọng tài Stuart Attwell chỉ tay vào chấm 11m kèm chiếc thẻ đỏ cho Fernandinho. Phút 78, trên chấm 11m, Willian sút bóng quyết đoán vào góc cao ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Fernandinho để bóng chạm tay ngay trên vạch vôi. ẢNH: GETTY IMAGES

Với việc Man City thua Chelsea, Liverpool chính thức đăng quang ngôi vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi. Sau 31 vòng đấu, Liverpool có 86 điểm hơn đội xếp sau Man City đến 23 điểm.

Nhiều năm trước, pha trượt chân của Steven Gerrard khiến Liverpool thua Chelsea đồng thời mất chức vô địch Premier League vào tay Man City. Bây giờ, chính Chelsea lại góp phần giúp Liverpool vô địch sớm.

Ở các trận còn lại, Arsenal thắng Southampton 2-0 trên sân khách, chủ nhà Burnley thắng Watford 1-0.

Chelsea giành chiến thắng xứng đáng trước Man City. ẢNH: GETTY IMAGES

Đội hình ra sân của hai đội:

CHELSEA (4-3-3): Kepa 6.5; Azpilicueta 6.5, Rudiger 6.5, Christensen 6.5, Alonso 6; Barkley 6.5 (Kovacic 74min, 6), Kante 6, Mount 6.5 (Pedro 88); Willian 7, Giroud 6.5 (Abraham 62, 6), Pulisic 8 (Gilmour 88).

Dự bị: Caballero, Zouma, James, Jorginho, Loftus-Cheek.

Bàn thắng: Pulisic 36, Willian (pen) 78.

Thẻ vàng: Alonso.

HLV: Frank Lampard 7.5.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 7; Walker 7, Fernandinho 7, Laporte 6 (Otamendi 74, 6), Mendy 4 (Zinchenko 59, 6); Gundogan 5, Rodri 7 (D Silva 55, 6.5), De Bruyne 7; Mahrez 7, Sterling 6, B Silva 6 (Jesus 55, 6).

Dự bị: Carson, Sane, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer.

Bàn thắng: De Bruyne 55.

Thẻ vàng: De Bruyne.

Thẻ đỏ: Fernandinho.

HLV: Pep Guardiola 6.5.

Trọng tài: Stuart Attwell 6.

Bảng xếp hạng sau vòng 31 Premier League:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm