Dùng chứng nhận tiêm vaccine dỏm, HLV của Đức bị phạt nặng

Cả cựu HLV Markus Anfang và trợ lý Florian Junge của Werder Bremen đều dính “chưởng” vì không chích vaccine ngừa COVID-19....rồi để hợp thức hóa chuyện bắt buộc tiêm chủng, bộ đôi này đã dùng...hàng giả.

Chuyện xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái dẫn đến Markus Anfang từ chức ở CLB Werder Bremen, tuy nhiên thuyền trường này vẫn từ chối nói mình dùng giấy chứng nhận tiêm vaccine giả.

HLV Markus Anfang bị cấm hành nghề 1 năm và nộp phạt 20 ngàn Euro.   Ảnh: Getty

LĐBĐ Đức vừa đưa ra án phạt cho bộ đôi “ủ mưu” không chịu chích vaccine ngừa COVID-19 này. Theo đó Markus Anfang bị cấm làm HLV một năm và bị phạt 20 ngàn Euro. Còn trợ lý Florian Junge bị treo nghề huấn luyện 10 tháng và 3 ngàn Euro.

Cũng theo LĐBĐ Đức thì đến mùa bóng 2022-2023 bộ đôi này mới được phép hành nghề trở lại.

Giới cầu thủ Đức nằm trong nhóm “anti-vaccine” rất nhiều, nhưng dần dần, có quá nhiều khó khăn khi không chích vaccine ngừa COVID-19 nên nhiều cầu thủ thay đổi suy nghĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm