Vòng 5 Premier League: West Ham-MU (1-2)

Ronaldo lập công, Lingard chuộc lỗi giúp MU hạ West Ham kịch tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

MU và HLV Solskjaer nhận nhiều chỉ trích sau trận thua ngược 1-2 trước Young Boys tại lượt trận mở màn Champions League. Trở lại đấu trường Premier League, MU tiếp tục gặp phải thử thách khi đến làm khách trên sân London của West Ham, đội bóng đã bất bại 4 trận kể từ đầu mùa giải. 

Trong hiệp một, MU là đội giành quyền kiểm soát bóng, nhưng hàng thủ của “Quỷ Đỏ” vẫn là vấn đề khiến CĐV lo lắng trong trận đấu này. Phút 17, trung vệ Maguire có tình huống để mất bóng, tạo cơ hội cho tiền đạo Bowen bên phía West Ham tung cú dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cầu thủ khác của MU đã kịp lui về cứu thua. 

20 phút đầu trận, West Ham tạo được 2 pha bóng nguy hiểm lên khung thành thủ môn De Gea. Ảnh: Reuters. 

Sau đó ở phút 22, Bowen tiếp tục có pha xoay sở dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn De Gea đã phản xạ kịp thời cứu thua bằng chân cho MU, ngay sau đó Soucek có pha đá bồi ngoài vòng cấm, nhưng bóng từ chân cầu thủ này đi vọt xà ngang. 

Ronaldo tiếp tục là cầu thủ nổi bật trên hàng công của MU, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha có pha đảo chân rồi dứt điểm trong vòng cấm ở phút 24, nhưng cú sút của số 7 bên phía MU lại đi trúng vị trí của thủ môn Fabianski.

Ngay sau đó ở phút 27, từ tình huống phạt góc, Bruno Fernandes tung cú dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc khung thành West Ham bật ra. 

Pha sút xa của Benrahma đưa bóng đập người trung vệ Varane đưa West Ham vươn lên dẫn trước 1-0. Ảnh: Reuters. 

Thoát được bàn thua, West Ham bất ngờ có bàn thắng dẫn trước do công của Benrahma ở phút 30. Tiền vệ của đội chủ nhà có pha đặt lòng trước vòng cấm, bóng chạm trúng người trung vệ Varane đổi hướng đi vào lưới đưa West Ham vươn lên dẫn trước 1-0. 

Tuy nhiên thế trận dẫn bàn của West Ham không duy trì được lâu, bởi chỉ 5 phút sau Ronaldo tiếp tục “gánh team” khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Quỷ Đỏ”. Từ pha câu bóng của Bruno Fernandes, Ronaldo dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Fabianski kịp thời cản phá, bóng bật ra và Ronaldo lập tức đệm bóng ăn bàn. 

Ronaldo tiếp tục ghi bàn khi gỡ hòa 1-1 cho MU. Ảnh: Reuters. 

Cuối hiệp một, Ronaldo tiếp tục có thêm cơ hội ghi bàn khi Mason Greenwood có pha chọc khe cho Ronaldo bứt tốc và dứt điểm ở phút 42, tuy nhiên cú sút chéo góc của CR7 không thể đánh bại được thủ môn bên phía West Ham. Kết thúc hiệp một, West Ham và MU hòa nhau với tỷ số 1-1. 

Đầu hiệp hai tận dụng hàng thủ lỏng lẻo của West Ham, Bruno Fernandes có pha chọc khe cho Ronaldo thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm ở phút 47, nhưng ở pha bóng này thủ môn Fabianski đã thi đấu kinh nghiệm khi lao ra cứu thua. 

Cơ hội tiếp tục đến với CR7 ở đầu hiệp hai, nhưng thủ môn Fabianski đã cản phá thành công. Ảnh: PA. 

Phần lớn thời gian hiệp hai, chủ nhà West Ham là đội nắm thế trận, khi các cầu thủ của HLV David Moyes không chỉ phòng ngự chắc chắn, mà còn sẵn sàng tung ra những đợt tấn công khi có cơ hội.

Trong khi đó, MU với quyết tấm giành chiến thắng đã gia tăng sức mạnh trên hàng công khi tung Sancho và Lingard vào sân ở phút 73. 

Số 7 của MU có tình huống tẽ ngã trong vòng cấm ở phút 77, nhưng trọng tài không cho đội khách được hưởng phạt đền. Ảnh: Shutterstock. 

Đến phút 77, Ronaldo có tình huống té ngã trong vòng cấm khi bị hậu vệ Coufal của West Ham tắc bóng, nhưng tình huống này trọng tài không cho MU được hưởng phạt đền.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi đến phút cuối cùng, MU bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha đi bóng lắt léo rồi dứt điểm đưa bóng vào góc cao ở phút 89 của Lingard. Anh đã chuộc lỗi sai lầm chuyền về cẩu thả khiến MU nhận bàn thua thứ hai trong trận đấu với Young Boys.

Lingard chuộc lỗi sau trận thua Young Boy, bằng pha làm bàn giúp MU vươn lên dẫn 2-1 ở phút 89. Ảnh: Reuters. 

Tuy nhiên đến phút bù giờ thứ 3, Luke Shaw để bóng chạm tay trong vòng cấm mang về phạt đền cho chủ nhà West Ham. Trên chấm 11 mét, cầu thủ vừa vào sân là Mark Noble không thể đánh bại được thủ môn De Gea. 

Thủ môn De Gea giữ trọn 3 điểm cho MU, khi bắt phạt đền thành công ở phút 90+5. Ảnh: Shutterstock

Giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 trên sân West Ham, MU có được vị trí nhì bảng với 13 điểm sau 5 vòng đấu. Mặc dù cùng điểm số với Liverpool, nhưng MU chỉ đứng vị trí thứ hai khi thua “The Kop” hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu cùng giờ, Brighton đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm