HLV của West Ham tuyên bố sốc về Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Ronaldo là một cầu thủ ngoại hạng. Anh ấy mang lại sự phấn khích lớn cho Premier League, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi cách để giữ cho Ronaldo im lặng trong cuộc gặp gỡ này” – HLV Moyes nói thẳng trước trận đụng độ Man United.

Ở trận đấu Ngoại hạng Anh gần nhất, Quỷ đó gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Newcastle 4-1, với màn ra mắt chói sáng bằng cú đúp của Cristiano Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha sau đó ghi thêm một bàn trong trận thua 1-2 trên Young Boys trong trận ra quân vòng bảng Champions League.

Nhưng nhà cầm quân Moyes tự tin rằng các học trò của ông sẽ khóa chặt Ronaldo. Khi được hỏi về cơ hội vô địch Premier League của đối thủ, Moyes trả lời: “Manchester United là một đội bóng đầy tham vọng và luôn hướng tới việc cạnh tranh mọi danh hiệu. Đây là bản ngã của CLB này.

Moyes đối đầu đàn em Solskjaer và tuyên bố "bắt chết" Ronaldo. Ảnh: CGI.

Họ chỉ có một sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Solskjaer đã có cơ hội xây dựng một đội bóng chất lượng và đang làm rất tốt công việc của mình. Solskjaer hiện có một đội thừa khả năng vô địch Premier League mùa này”.

Moyes thừa hiểu áp lực thành tích ở Man United khủng khiếp như thế nào. Mùa hè năm 2013, ông được CLB này trải thảm đỏ mời về với tư cách HLV trưởng, nhờ sự tin tưởng của huyền thoại người Scotland, Alex Ferguson. Dù khởi đầu thuận lợi với Siêu cúp Anh, nhưng Man United nhanh chóng sa sút và bị loại khỏi top 4.

Khi mùa giải chưa trôi qua được một nửa, họ tan mộng bảo vệ danh hiệu. Làn sóng kêu gọi sa thải Moyes tăng lên từ giữa mùa giải, và cho đến lúc chắc chắn văng khỏi top 4, lãnh đạo Man United mới sa thải HLV người Scotland.

CR7 sau hai trận đá cho MU đã ghi 3 bàn thắng. Ảnh: CGI.

Moyes kết thúc hành trình ngắn ngủi ở Old Trafford trong vòng 10 tháng. Ông sau đó lần lượt dẫn dắt Real Sociedad, Sunderland và West Ham trong thời gian ngắn. Nhưng từ cuối năm 2019, ông đã trở lại ghế thuyền trưởng West Ham và gây ấn tượng mạnh trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Mùa trước, West Ham đứng thứ 6, chỉ cách nhóm dự Champions League đúng 2 điểm và giành vé dự Europa League. Thầy trò Moyes có khởi đầu mùa giải ấn tượng khi bất bại cả 5 trận, trong đó có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần lượt họ đánh bại Newcastle 4-2, Leicester 4-1, hòa Crystal Palace 2-2, Southampton 0-0 tại giải Ngoại hạng Anh và đánh bại Dynamo 2-0 ở trận mở màn Europa League.

Moyes nói về quãng thời gian ở Man United: “Đấy là cơ hội tuyệt vời để tôi dẫn dắt một trong những CLB tốt nhất trên thế giới. Tôi không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Tôi cần phải thắng nhiều trận hơn nữa.

Thầy cũ của MU hy vọng đồng nghiệp Solskjaer sẽ giúp các học trò vô địch Premier League. Ảnh: CGI.

Ở một trong những CLB hùng mạnh, bạn phải giành chiến thắng, và tiếc là tôi đã làm chưa đủ. Solskjaer đang làm rất tốt. Mọi nhà cầm quân đều cần thời gian để xây dựng một đội hình đủ mạnh và truyền tải triết lý của bạn cho cầu thủ”.

Solskjaer đang chịu áp lực phải giúp Man United giải cơn khát danh hiệu sau một mùa hè mua sắm rầm rộ. “Quỷ đỏ” đã chiêu mộ lần lượt Sancho, Varane và Ronaldo với giá hơn 200 triệu USD, mức chi lớn thứ hai tại Premier League sau Arsenal vào mùa hè năm 2021.

Man Utd khởi đầu Premier League đầy hứa hẹn với thành tích bất bại, giành trọn vẹn 10 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên. Họ sẽ giành lại vị trí dẫn đầu từ tay Liverpool nếu đánh bại West Ham vào đêm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm