Thêm nước thành viên ngừng nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, đặt ra thách thức lớn cho EU

(PLO)- Slovakia trở thành thành viên thứ 3 của Liên minh Châu Âu (EU) cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine, đặt ra thách thức lớn cho khối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Slovakia ngày 17-4 đã trở thành thành viên thứ 3 của Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine, làm trầm trọng thêm thách thức đối với EU trong việc hỗ trợ Ukraine vận chuyển ngũ cốc ra thị trường thế giới, theo hãng tin AP.

Quyết định của Slovakia theo sau các động thái tương tự từ Ba Lan và Hungary. Các nước giải thích rằng việc tạm ngưng nhập khẩu là để bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước trong bối cảnh nguồn cung dư thừa khiến giá thành nông sản giảm trên toàn khu vực.

Bulgaria ngày 17-4 cũng cho biết nước này đang xem xét lệnh cấm.

Slovakia trở thành thành viên thứ 3 của Liên minh Châu Âu (EU) cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Slovakia trở thành thành viên thứ 3 của Liên minh Châu Âu (EU) cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine. Ảnh: REUTERS

EU gọi việc cấm nhập khẩu là “đơn phương” và “không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu - ông Eric Mamer ngày 17-4 kêu gọi tìm ra một giải pháp tôn trọng khuôn khổ pháp lý của EU.

Ông nói: “Chúng ta đang đối phó một cuộc chiến. Và cuộc chiến này rõ ràng gây ra hậu quả đối với nông dân, người dân Ukraine và cả EU cùng các nước thành viên”.

Ông bày tỏ lòng biết ơn Ba Lan và nước Trung Âu vì “đã làm hết sức mình để giúp đỡ Ukraine”. “Vì vậy, việc cần làm không phải là ngưng nhập khẩu mà cần tìm kiếm các giải pháp dựa trên luật pháp EU, vì lợi ích của cả Ukraine và EU” - ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, một phái đoàn các quan chức Ukraine đã đến thủ đô Warsaw (Ba Lan) để tham vấn với chính phủ Ba Lan về vấn đề này.

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine - ông Mykola Solsky cho biết điều tối thiểu cần làm là ngũ cốc của Ukraine phải được phép quá cảnh qua Ba Lan.

“Bước đầu tiên phải là mở cửa quá cảnh, sau đó chúng ta sẽ nói về những điều khác” - ông lưu ý.

Ông Solsky cho biết 10% tổng lương thực xuất khẩu của Ukraine được vận chuyển đến và đi qua Ba Lan và 6% đi qua Hungary.

Theo hãng tin Reuters, từ khi Ba Lan và Hungary áp đặt lệnh cấm hôm 15-4, nhiều xe tải chở lương thực từ Ukraine đã bị kẹt ở biên giới, gây tình trạng tắc đường kéo dài.

Các nước EU dự kiến sẽ thảo luận về các lệnh cấm trên trong tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm